Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bao giờ xử lý dứt điểm?

Duy Biên| 28/05/2015 06:25

(HNM) - Phản ánh đến Đường dây nóng Báo Hànộimới, bà Phạm Thị Mai Thương, trú tại số 72 Ngô Thì Nhậm (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) cho biết: Tại ngôi nhà số 72 Ngô Thì Nhậm, gia đình bà sở hữu một căn hộ ở tầng 2 và một phần diện tích tại tầng 1 (bao gồm một nhà để xe, một bể nước

Lối đi từ mặt phố vào đến cầu thang lên tầng 2 là phần sử dụng chung của hai hộ. Đây là ngôi nhà thuộc diện biệt thự cũ được bảo tồn, nhưng từ ngày 12-9 đến ngày 20-9-2014, lợi dụng lúc gia đình bà đi vắng, ông Hải đã cho người phá dỡ toàn bộ bức tường cùng cổng giáp mặt phố Ngô Thì Nhậm, cổng cửa sắt mà gia đình bà làm từ năm 1984 và tự ý thay bằng một loạt cửa xếp, trổ cửa ra mặt phố. Không những thế, hộ ông Hải còn lợp mái tôn trên toàn bộ diện tích, che kín nhà để xe của gia đình bà Thương cùng lối đi chung. Không những vậy, ông Hải còn đập bể nước, dời máy bơm nhà bà Thương đi chỗ khác, tôn nền và xây một bức tường ngăn giữa lối đi chung của hai gia đình…

Sau khi phát hiện hành vi trên của hộ ông Trần Đức Hải, bà Thương đã có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết sự việc. Ngày 9-10-2014, UBND phường Ngô Thì Nhậm đã mời hai hộ đến làm việc nhằm xác định rõ ranh giới phần diện tích sử dụng chung, riêng. Tuy nhiên, buổi hòa giải không thành vì không xác định được phần diện tích chung, riêng, do vậy UBND phường Ngô Thì Nhậm đã đề nghị các bên liên quan kiến nghị cơ quan tòa án giải quyết theo thẩm quyền. Cũng tại buổi họp này, lẽ ra các vi phạm mới phát sinh của hộ ông Hải phải được xử lý, trả lại nguyên trạng ban đầu thì UBND phường lại yêu cầu: Đề nghị các hộ tự thỏa thuận bảo đảm ổn định sinh hoạt trong thời gian chờ tòa án giải quyết và phải giữ gìn ANTT(?). Khó hiểu trước phán quyết này, hộ bà Thương tiếp tục có đơn gửi UBND quận Hai Bà Trưng và Đội Thanh tra xây dựng quận. Ngày 22-10-2014, Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng đã lập biên bản, yêu cầu hộ ông Hải ngừng thi công cải tạo mà không có giấy phép xây dựng.

Tiếp đó, ngày 11-12-2014 UBND phường Ngô Thì Nhậm đã có Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị với hộ ông Trần Đức Hải. Nội dung quyết định có ghi rõ: Hộ ông Trần Đức Hải có hành vi vi phạm: Mở cửa sắt phía mặt tiền (15m2), lợp mái tôn trước mặt tiền (15,8m2), lợp mái tôn phần lối đi chung (22,7m2), xây một bức tường cao 3,37m, rộng 1,1m, tôn nền lối đi chung cao… Theo quyết định trên, quá thời hạn 3 ngày, nếu chủ hộ không tự phá dỡ công trình vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, nhưng cho đến nay, các phần xây dựng không phép của hộ ông Hải vẫn
y nguyên.

Vì sao cho đến nay, các vi phạm về trật tự xây dựng của hộ ông Hải vẫn chưa bị xử lý? Phóng viên Báo Hànộimới đã đến trụ sở UBND phường Ngô Thì Nhậm đặt lịch làm việc và để lại số điện thoại tại văn phòng phường, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được hồi âm!?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bao giờ xử lý dứt điểm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.