Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bên tu sửa, bên bỏ nát?

Phong Châu| 04/07/2015 06:07

(HNM) - Ngày 16-12-2010, đường dây nóng Báo Hànộimới có bài phản ánh về sự xuống cấp tại di tích cách mạng số 5 Hàm Long. Đây là nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào tháng 3-1929.

Ảnh đăng báo ngày 16-12-2010.

Ảnh chụp ngày 29-6-2015.


Cụ thể, về mặt bằng kiến trúc, nhà số 5 Hàm Long có 4 gian phòng (5A, 5B, 5C, 5D), mỗi gian rộng 24m2, lợp mái ngói. Từ năm 1982, Bảo tàng Hà Nội quản lý, sử dụng 3 gian nhà để làm trụ sở làm việc, trưng bày; còn gian nhà số 5A được phân cho một cán bộ lão thành cách mạng quản lý, sử dụng. Tại thời điểm năm 2010, mái ngói nhà số 5A sụp hẳn xuống, tạo thành lỗ hổng lớn.

Trao đổi với phóng viên tại thời điểm bấy giờ, lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội cho biết: Sở VH-TT&DL Hà Nội đã khảo sát, lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích số 5 Hàm Long. Dự kiến năm 2011, sau khi bộ phận văn phòng của Bảo tàng Hà Nội chuyển về nơi làm việc mới tại Mỹ Đình, nhà số 5A sẽ được thu hồi để tu sửa.

Tuy nhiên, trở lại di tích số 5 Hàm Long mới đây, phóng viên nhận thấy, di tích này đã được tu sửa, tôn tạo, song chỉ là 3 gian nhà cũ được Bảo tàng Hà Nội sử dụng trước đây; còn gian nhà số 5A vẫn trong tình trạng mục nát, sụp mái. Tình trạng cũ - mới tương phản khiến bộ mặt của di tích trở nên "mất điểm" trước khách du lịch. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bên tu sửa, bên bỏ nát?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.