Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ giám sát xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Ngõ 205 - Phố Vọng

Ban Bạn đọc| 23/04/2016 07:22

(HNM) - Báo Hànộimới số ra ngày 7-4-2016 có bài viết "Vi phạm TTXD tại phường Đồng Tâm, xử lý nửa vời", nêu vấn đề đất có tranh chấp nhưng một số gia đình ở Ngõ 205 - Phố Vọng vẫn tự ý cơi nới, xây dựng. Đơn của ông Lê Đình Vinh ở địa chỉ số 3 Ngõ 205 - Phố Vọng đã được gửi UBND phường Đồng Tâm nhiều năm qua nhưng không được xử lý triệt để.

Về việc này, ngày 19-4-2016, UBND phường Đồng Tâm có Văn bản số 71/UBND-ĐC do Chủ tịch UBND phường Lê Khánh Giang ký, nội dung như sau:

Nội dung bài viết là chính xác và phù hợp với hồ sơ xử lý công trình vi phạm TTXD hiện lưu tại UBND phường từ năm 2010, 2011. Ông Lê Đình Vinh, ông Lê Đình Cường và bà Lê Thị Thực là ba anh em ruột cùng 6 anh, chị em trong gia đình sử dụng thửa đất tại Ngõ 205 Phố Vọng có nguồn gốc thừa kế do bố mẹ để lại. Ông Lê Đình Vinh sử dụng nhà đất với diện tích 138m2, tuy nhiên nội bộ gia đình chưa thống nhất về việc sử dụng nhà đất nên hồ sơ nhà ở, đất ở của các hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo hồ sơ, hộ ông Cường ở địa chỉ số 1 Ngõ 205 có phần công trình vi phạm là khung sắt, mái tôn cao 3,2m với diện tích 31,5m2 do ông xây dựng năm 2012 trên nóc nhà cũ 1,5 tầng. Hộ bà Thực ở địa chỉ số 11 có phần công trình vi phạm là tầng 2 và 8 cột bê tông do bà xây dựng từ năm 2010, 2011 trên nóc nhà 1,5 tầng. Năm 2012, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ tầng 3, phần công trình vi phạm ở tầng 2, bà Thực có đơn xin tự khắc phục, nhưng sau đó không thực hiện. Cả hai hộ đã ngừng thi công và làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, tuy nhiên nội bộ gia đình không thống nhất việc sử dụng đất nên hồ sơ không đủ điều kiện.

Công trình vi phạm của hai hộ xảy ra từ năm 2010, 2011 đã được Thanh tra xây dựng và UBND phường kịp thời phát hiện lập biên bản và cưỡng chế một phần nhưng chưa triệt để. Sau khi nhận được Văn bản số 22/TT ngày 22-2-2016 của Thanh tra quận Hai Bà Trưng về việc xử lý đơn của ông Lê Đình Vinh, UBND phường Đồng Tâm đã mời ông Vinh, ông Cường và bà Thực đến để thông báo về việc tiếp tục xử lý phần công trình vi phạm của hộ ông Cường, bà Thực. Ông Cường, bà Thực đã đề nghị tạm dừng việc xử lý công trình vi phạm để các anh chị em trong gia đình thống nhất việc sử dụng đất, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Nếu không thống nhất được, hai hộ cam kết sẽ khắc phục, tháo dỡ phần xây dựng vi phạm trước tháng 6-2016. UBND phường sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trường hợp các hộ không chấp hành, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ giám sát xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Ngõ 205 - Phố Vọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.