Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bến cóc” cản trở giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, ai xử lý?

Cát Huy Quang| 30/06/2016 07:46

(HNM) - Nhà xe dùng “xe dù” (xe không đăng ký hoạt động trong bến xe) nhưng bán vé, chở khách đi tuyến Hà Nội - Lào Cai như xe khách chạy tuyến cố định nhằm trốn các loại thuế và phí bến bãi.



Không những thế, nhà xe này còn dùng cả “xe dù” (xe không đăng ký hoạt động trong bến xe) nhưng bán vé, chở khách đi tuyến Hà Nội - Lào Cai như xe khách chạy tuyến cố định nhằm trốn các loại thuế và phí bến bãi.

Ảnh đăng báo ngày 5-3-2016.

Ảnh chụp ngày 20-6-2016.


Trở lại khu vực này sau hơn 3 tháng kể từ ngày báo đăng, tình trạng “xe dù, bến cóc” của nhà xe Sao Việt vẫn hoạt động ngang nhiên. Ngày nào cũng có hàng chục lượt xe giường nằm dừng đỗ để đón, trả khách tại đây... Câu hỏi đặt ra là: “Bến cóc” của nhà xe Sao Việt dưới chân cầu vượt đường Phạm Văn Đồng tồn tại đã lâu, gây mất trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân, nhưng không thấy các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bến cóc” cản trở giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, ai xử lý?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.