Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng “tuyến đường tự quản”

Nguyễn Như Thanh| 25/05/2017 06:45

Đi trên nhiều tuyến đường, mọi người dễ dàng thấy những đoạn đường, tuyến phố được gắn biển “tự quản”. Nơi thì do Hội Phụ nữ quản lý, nơi thì Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…


Tuyến đường tự quản ra đời không chỉ đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, mà còn góp phần tăng ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, đoàn thể với phong trào chung của địa phương. Thực tế, có những nơi, những địa bàn, khi các tuyến đường được gắn biển “tự quản”, cùng sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, tổ chức và sự tận tâm của nhiều cá nhân, thì sự chuyển biến về ý thức của cộng đồng rất rõ nét. Người dân có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn tuyến phố, khu dân cư sạch, đẹp…

Hà Nội đang nỗ lực để trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp. Việc phát huy và nhân rộng hơn nữa mô hình tuyến đường tự quản là cần thiết, để mỗi tuyến đường, tuyến phố luôn luôn có sự “để mắt” của nhiều người, từ đó đường phố được sạch đẹp và thông thoáng. Tất nhiên, với những nơi mô hình tự quản còn mang tính hình thức, rất cần được chấn chỉnh, để phát huy hiệu quả cao.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng “tuyến đường tự quản”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.