Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ cầu vượt sạch, đẹp

Ngọc Trường (quận Thanh Xuân)| 16/11/2017 06:29

(HNM) - Ghi nhận tại một số cầu vượt ở Hà Nội, tình trạng bán hàng, xả rác... vẫn xảy ra. Tại gầm cầu vượt trên đường Giải Phóng - Lê Thanh Nghị, gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), tình trạng bày bán trà đá, bánh mì, hoa quả vẫn tiếp diễn...


Gần đây, tình trạng bán hàng, tập kết rác thải... tại khu vực cầu vượt Văn Cao - Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ) cũng diễn ra công khai khiến đoạn đường trở nên lộn xộn. Đặc biệt, khu vực đường dẫn lên cầu, do chưa được thi công nay đã biến thành "chợ" bán chim, thức ăn cho chim và cũng là "bãi" tập kết rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng... Vào giờ cao điểm, nhiều người dừng xe mua hàng khiến đoạn đường ùn tắc liên tục. Môi trường "cục bộ" tại đây cũng bị ô nhiễm trầm trọng. Chưa kể, một số khách vãng lai còn biến nơi đây thành... nhà vệ sinh công cộng.

Cầu vượt được xây dựng với chức năng giải quyết ách tắc giao thông, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, do thói quen cố hữu, nhiều người muốn biến địa điểm công cộng này thành nơi kinh doanh riêng, khiến môi trường sạch, đẹp trở nên nhếch nhác, tạm bợ. Thiết nghĩ, các cơ quan liên quan cần có giải pháp xử lý triệt để tình trạng nêu trên, giữ cho khu vực các cầu vượt sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ cầu vượt sạch, đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.