Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm gì để giảm ô nhiễm tiếng ồn?

Nguyễn Phương Thảo| 09/01/2018 06:07

(HNM) - Tiếng nhạc chát chúa phát ra từ các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, quán


Hai năm trở lại đây, từ 18h đến 22h hằng ngày, dọc đường Lê Trọng Tấn kéo dài, đoạn qua địa phận phường Dương Nội (Hà Đông) xuất hiện tình trạng các quán "hát cho nhau nghe" mở loa đài ầm ĩ với âm thanh chát chúa. Tình trạng này đã gây không ít bức xúc đối với người dân sinh sống trong khu vực, nhất là người cao tuổi.

Được biết trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân sống trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý các quán hát gây ô nhiễm tiếng ồn, nhưng đến nay sự việc không có biến chuyển. Không chỉ tại đây, nhiều khu vực khác trong nội đô cũng trong tình trạng tương tự. Rất nhiều siêu thị, cửa hàng sử dụng loa công suất lớn để quảng cáo nhằm thu hút khách. Việc làm này đã tạo nên một lượng tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của cư dân trong khu vực và người đi đường.

Làm gì để giảm ô nhiễm tiếng ồn vẫn là câu hỏi rất mong sớm có câu trả lời từ chính quyền các cấp và các ngành chức năng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Làm gì để giảm ô nhiễm tiếng ồn?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.