Theo dõi Báo Hànộimới trên

BĐS Việt Nam có mức giá cạnh tranh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Hương Anh| 11/09/2014 13:08

(HNMO) – Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam vừa cho biết: “Việt Nam có mức giá thuê cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực, đặc biệt ở phân khúc khách sạn, bán lẻ và căn hộ dịch vụ”.

“Với nguồn cung dự án chất lượng cao còn hạn chế, trong điều kiện Việt Nam có tình hình hoạt động kinh tế vĩ mô gần đây được cải thiện đáng kể cùng nền tảng cơ bản hấp dẫn, những phân khúc này ở Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư nước ngoài. Nếu mức giá đưa ra hợp lý, sự quan tâm của các nhà đầu tư vào các phân khúc này sẽ có thể tiếp tục tăng”.

Khảo sát của Savills vừa cho biết những phân khúc bất động sản chính tại các thành phố lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2014.

Một góc Hà Nội.


Theo đó, với triển vọng kinh tế nhìn chung ổn định, đồng tiền châu Á đã tăng nhẹ từ 1%-4% trong nửa đầu năm 2014. Tuy nhiên, so với thời điểm cuối năm 2013, đồng tiền Trung Quốc và Việt Nam mất giá, được ghi nhận ở mức 0,9% và 1% một cách tương ứng so với đô la Mỹ. Vào tháng 4/2014, chính phủ Nhật Bản đã tăng thuế suất tiêu thụ từ 5% lên 8%, điều này được phản ánh trong giá thuê văn phòng và bán lẻ tại Tokyo và Osaka.

Thị trường cho thuê văn phòng được ghi nhận tăng trưởng từ 1,6% lên 5,0% ở hầu hết các thành phố lớn trong nửa đầu năm nay. Trung Quốc đang cho thấy một bức tranh hỗn hợp, trong đó, thị trường cho thuê ở Thượng Hải suy giảm do những lo ngại về nguồn cung trong khi nhu cầu văn phòng tại Thẩm Quyến lại tăng mạnh. Hong Kong đứng đầu danh sách với giá cho thuê 189,4 đô la Mỹ/m2, trong khi tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá cho thuê lần lượt là 48 đô la Mỹ và 41,7 đô la Mỹ/m2 (chưa bao gồm VAT).

Bên cạnh đó, hầu hết thị trường bán lẻ đều ghi nhận có sự tăng chậm lại ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng trưởng. Điều này cũng có nghĩa là nó đang đạt đến đỉnh của chu kỳ tại hầu hết các thành phố. Thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu ở Manila (Philippines) chính là nguyên nhân chính thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ tại đây, do đó góp phần đẩy mạnh nhu cầu về mặt bằng bán lẻ.

Ngoài ra, giá cho thuê căn hộ cao cấp tăng nhẹ tại một số thành phố châu Á. Thị trường cho thuê ở Hong Kong, Singapore và Thẩm Quyến đang có xu hướng sụt giảm và hiện có sự điều chỉnh rõ nét. Manila được ghi nhận có sự gia tăng mạnh về giá thuê.

Trong phân khúc khách sạn, Quảng Châu và Osaka đều có mức tăng trưởng cao, theo sau là Singapore, Tokyo và Đài Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BĐS Việt Nam có mức giá cạnh tranh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.