Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công Phượng không có tên ở ĐT Việt Nam

Nhật Hà| 02/09/2015 08:01

(HNMO) – Sau vòng 24, V.League 2015, tối 1-9, HLV T.Miura đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) tại Vòng loại World Cup 2018 vào ngày 8-9. Danh sách này không có tên tiền đạo Công Phượng.

HLV Miura (mũ trắng) tin dùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm


Ngay trước lần tập trung này, đã rộ lên thông tin Công Phượng sẽ không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Đây là điều bình thường khi tiền đạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai không nổi bật khi thi đấu tại V.League. Ở sân chơi này, Công Phượng cho thấy còn phải hoàn thiện nhiều mặt để có thể gây dựng nên tên tuổi.

Do ĐT Việt Nan chỉ có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Đài Loa (Trung Quốc) nên HLV trưởng Toshiya Miura ưu tiên kinh nghiệm thi đấu. Trong số 23 tuyển thủ được tập trung lần này chỉ có vài cầu thủ U23 còn có thể thi đấu tại SEA Games tới gồm Bùi Tiến Dũng (Hoàng Anh Gia Lai), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa).

Trong danh sách này, đáng chú ý là sự góp mặt trở lại của thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) và tiền đạo Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa). Trong thời gian qua, cả hai đều thi đấu nổi bật trong đó Hoàng Đình Tùng đang trong nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League 2015.

Bên cạnh đó, những cái tên như Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương, Văn Biển, Xuân Thành, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Minh Tuấn Ngọc Hải, Minh Tùng, Thanh Hiền, Huy Toàn, Huy Hùng, Hồng Quân…tiếp tục có mặt.

ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày mai 2-9. Sau khi nghỉ hồi phục và kiểm tra sức khỏe, các cầu thủ sẽ chính thức tập luyện trở lại tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đây cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò HLV Toshiya Miura trước khi lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng ngày 5-9. Ngày 8-9, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc).

Danh sách ĐT Việt Nam cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc):

Thủ môn: Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa).
Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Nguyễn Xuân Thành (B.Bình Dương), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Mai Tiến Thành (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T).
Tiền vệ: Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Trần Phi Sơn (SLNA).
Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công Phượng không có tên ở ĐT Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.