Theo dõi Báo Hànộimới trên

FIFA lên kế hoạch tổ chức vòng play-off cho 6 đội mới tại World Cup 2026

Thương Nguyệt| 01/04/2017 13:49

(HNMO) - Đây là một bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng số đội tham gia “bữa tiệc” bóng đá lớn nhất thế giới lên con số 48.

Vòng chung kết thế giới 2026 sẽ gồm 48 đội nếu kế hoạch của FIFA được thông qua vào tháng 5.


Theo kế hoạch của tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh, hai đội tuyển quốc gia cuối cùng đủ tư cách dự World Cup 2026 sẽ được chọn thông qua một giải đấu mini vào tháng 11 trước thời điểm diễn ra giải.

Ý tưởng về việc này vừa được FIFA đưa ra, nhằm tạo điều kiện cho các liên đoàn bóng đá châu lục gia tăng số lượng đội tuyển dự World Cup 2026.

Theo đó, Châu Phi sẽ tăng thành 9 đội, Châu Á có 8, Nam Mỹ có 6, trong khi Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe đều được tăng lên 6 đội. Châu Đại Dương là khu vực tăng ít nhất với 1 đội tuyển.

Như vậy, World Cup 2026 sẽ gồm 48 đội so với con số 32 truyền thống, trong đó 2 suất cuối cùng sẽ được chọn ra từ chính vòng play-off mới gồm 6 đội thuộc 5 liên đoàn châu lục (không tính Châu Âu) và 1 đội của nước chủ nhà đăng cai.

Để biến điều này thành hiện thực, kế hoạch của FIFA phải được thông qua tại hội nghị ở Bahrain vào 9-5 tới. Nếu thành công, vòng play off của World Cup 2026 sẽ tăng thêm 4 trận, nâng tổng số trận tại giải đấu này lên con số 84, nhiều nhất kể từ năm 1998 (64 trận).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
FIFA lên kế hoạch tổ chức vòng play-off cho 6 đội mới tại World Cup 2026

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.