Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tờ trình của Bộ VHTT cấm kinh doanh karaoke đang gây "sốc" cho những người có liên quan và dư luận

ANHTHU| 24/02/2004 17:20

Ngày 2/2/2004, Bộ VHTT đã có văn bản số 10/TTr-BVHTT trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và biện pháp quản lý dịch vụ karaoke. Theo đó, từ 1/1/2005, cấm mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh karaoke. Các quán có giấy phép cũng chỉ được hoạt động đến ngày 31/12/2004; riêng các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài phải đảm bảo đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch của từng địa phương…Tuy đây mới chỉ là tờ trình, nhưng nội dung của nó đã gây

Ngày 2/2/2004, Bộ VHTT đã có văn bản số 10/TTr-BVHTT trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và biện pháp quản lý dịch vụ karaoke. Theo đó, từ 1/1/2005, cấm mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh karaoke. Các quán có giấy phép cũng chỉ được hoạt động đến ngày 31/12/2004; riêng các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài phải đảm bảo đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch của từng địa phương…Tuy đây mới chỉ là tờ trình, nhưng nội dung của nó đã gây "sốc" cho những người liên quan và dư luận.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTT cho biết: Cơ sở để Bộ VHTT đưa ra đề xuất trên xuất phát từ những lý do: Karaoke xuất hiện ở nước ta cùng quá trình phát triển của kinh tế thị trường. Do vậy mặt trái của kinh tế thị trường đã có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các điểm kinh doanh dịch vụ này. Đánh giá toàn diện hoạt động này có cả tích cực và tiêu cực. Nhưng mặt tiêu cực chiếm phần lớn (kết quả của một số đợt kiểm tra là có 80% số điểm kinh doanh karaoke vi phạm Nghị định 87/NĐCP của Chính phủ. Phần đông lao động trong hoạt động trong loại hình kinh doanh này là nữ tiếp viên, và phần lớn tiếp viên là gái ôm, là lao động không lành mạnh, không tạo ra giá trị vật chất gì cho xã hội, thuế đóng góp cho ngân sách không đáng bao nhiêu; bên cạnh đó, hoạt động này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho xã hội: rõ nét nhất là người kinh doanh karaoke chạy theo lợi nhuận, muốn kiếm được nhiều tiền, họ phải mua chuộc một số cán bộ chức năng kiểm tra, giám sát.

Việc bảo kê, tiếp tay là có, thể hiện ở chỗ định kiểm tra ở đâu là ở đấy đã biết trước kế hoạch; một bộ phận cán bộ thoái hoá, biến chất và phần lớn những cán bộ đến quán karaoke là tiêu tiền nhà nước. Người ta đến quán karaoke ôm để "chiêu đãi" nhau, kể ký kết hợp đồng. Người kinh doanh chạy theo lợi nhuận để đáp ứng, cũng trái với Nghị dịnh 87/NĐCP của Chính phủ. Một bộ phận người kinh doanh tìm đủ mọi cách để thu hút khách, kể cả thu hút gái mại dâm đén làm gái ôm, gái bao phục vụ cho một số ngườicó nhu cầu giải trí không lành mạnh, bất chấp truyền thống văn hoá, thuàn phong mỹ tục của dân tộc. Nhiều người lợi dụng kinh doanh karaoke để "chém đẹp" khách, dẫn đến không ít xô xát xảy ra, thậm chí gây án mạng từ việc tranh gái, tranh hát, gây phức tạp cho công tác quản lý trật tự an ninh ỏ địa bàn…

Về chủ quan, đã có nhiều giải pháp được đư ra nhằm chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực ở các tụ điểm kinh doanh karaoke, nhưng kết quả còn hạn chế do kinh phí và lực lượng phục vụ cho công tác kiểm tra còn có hạn. Cụ thể, trên địa bàn cả nước hiện có khoảng hơn 2000 điểm kinh doanh karaoke, nhưng lực lượngthanh tra chuyên ngành chỉ có khoảng 300, mà là lực lượng kiểm tra chung cho các hoạt động dịch vụ văn hoá, không phải chỉ dành riêngcho kiểm tra hoạt động karaoke…Một lý do khác là dư luận cũng phàn nàn nhiều về dịch vụ này khi phần lớn các điểm kinh doanh karaoke là vi phạm về thời gian hoạt động, điều kiện về diện tích phòng, âm thanh, ánh sáng, nội dung bài hát…

Tình trạng các quán karaoke chen lấn khu dân cư hiện diễn ra khá phổ biến và gây bất bình cho dư luận…Kết hợp cả lý do chủ quan và khách quan, có thể thấy, nếu để hoạt động này tiếp tục tồn tại, thì hậu quả xấu vẫn tiếp tục xảy ra và việc cấm là cần thiết.

Cuối cùng, ông Tuyến cho rằng: Đây mới là tờ trình của Bộ VHTT, quyền quyết định cuối cùng là Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tin tức

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tờ trình của Bộ VHTT cấm kinh doanh karaoke đang gây "sốc" cho những người có liên quan và dư luận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.