Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành ủy Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm cán bộ mới

An Trân| 31/03/2010 06:39

(HNM) - Ngày 30-3, tại trụ sở Báo Hànộimới, Thường vụ Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố các quyết định điều động và tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã tới dự.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định số 1797-QĐ/TU ngày 5-3-2010 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Hồ Quang Lợi, Tổng biên tập Báo Hànộimới, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Hồ Quang Lợi và Tô Quang Phán nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nguyệt Ánh


Tiếp đó, Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 1818-QĐ/TU ngày 23-3-2010 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Tô Quang Phán, Phó Tổng biên tập Báo Lao động (thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam) về nhận công tác tại Báo Hànộimới, giữ chức vụ Tổng biên tập. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến thay mặt Thường vụ Thành ủy chúc mừng và giao nhiệm vụ mới cho hai đồng chí Hồ Quang Lợi, Tô Quang Phán. Đồng chí Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh, trong những năm qua, với vị trí, chức năng là cơ quan của Thành ủy Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Báo Hànộimới đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Báo luôn thể hiện được vai trò tiên phong, xung kích, sắc bén trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của TP. Đặc biệt, Báo Hànộimới đã có nhiều đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời nhiều vụ việc tiêu cực như đấu tranh với những luận điệu sai trái lợi dụng tôn giáo, gây mất ổn định an ninh chính trị; đưa ra ánh sáng những sai phạm trong quản lý đất đai tại Công ty Yến Long; giải tỏa nút giao thông đường Vành đai 3; "sưa tặc trong lòng TP"; phát động toàn dân hưởng ứng cuộc vận động "Người Hà Nội tẩy trừ tệ vứt rác ra đường và rác trên tường"... Qua đó, góp phần thúc đẩy giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội, được dư luận đồng tình, đánh giá cao... Với những thành tích trên, năm 2009 Báo Hànộimới đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong thành tích chung đó, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến khẳng định, ngoài sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới, có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Hồ Quang Lợi trên cương vị Tổng biên tập. Đồng chí mong muốn, với nhiệm vụ mới - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Hồ Quang Lợi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp xứng đáng cho Thủ đô.

Chúc mừng đồng chí Tô Quang Phán được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Hànộimới, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm làm báo, đồng chí Tô Quang Phán sẽ tiếp tục phát huy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới. Đồng thời, sát cánh cùng Đảng ủy, Ban biên tập và cán bộ, phóng viên của báo xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, luôn giữ vững, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được.

Tại buổi công bố, đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy xúc động chia sẻ, thời gian hơn 2 năm gắn bó với Hànộimới là những ngày tháng để lại "dấu ấn đặc biệt" trong quãng đời làm báo 30 năm. Trên cương vị là Tổng biên tập Báo Hànộimới, đồng chí đã cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo tận tâm, tận lực, sát cánh bên nhau xây dựng Hànộimới phát triển toàn diện trên 3 tiêu chí: chất lượng báo chí, kinh tế báo chí và hoạt động xã hội. Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đồng chí Tô Quang Phán được bổ nhiệm làm Tổng biên tập mới của Báo Hànộimới, đồng chí Hồ Quang Lợi mong muốn tập thể, cán bộ, phóng viên của báo tiếp tục cùng Tổng biên tập mới đưa Hànộimới ngày một phát triển, đi lên trong thế phát triển rạng rỡ của Thủ đô nghìn năm Văn hiến và Anh hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng biên tập Báo Hànộimới Tô Quang Phán hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt trọng trách được giao. Trên cương vị mới, đồng chí mong muốn mọi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Báo Hànộimới trở thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm cán bộ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.