Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nhập quốc tế chủ động sẽ tăng cường độc lập, tự chủ

Võ Lâm| 13/07/2011 06:16

(HNM) - Hôm qua 12-7, Tạp chí Cộng sản tổ chức cuộc Tọa đàm khoa học với chủ đề "Giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế". Các nhà nghiên cứu, các học giả đã tới dự và phát biểu tham luận.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, hội nhập quốc tế là xu hướng và nhu cầu tất yếu của đất nước, có quan hệ mật thiết với độc lập, tự chủ. Một đất nước có sự chủ động trong hội nhập quốc tế sẽ thu hút được sức mạnh ngoại lực để nâng cao sức mạnh nội tại, qua đó góp phần tăng cường độc lập, tự chủ. Có ý kiến cho rằng, để hội nhập quốc tế thành công nhất định quản lý, điều hành trong nước phải không ngừng nâng cao trình độ và hiệu quả. Một số học giả cũng cảnh báo về những mặt trái của hội nhập quốc tế như sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, nợ công, những điều kiện đánh đổi giữa kinh tế và chính trị…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nhập quốc tế chủ động sẽ tăng cường độc lập, tự chủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.