Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự thảo Luật Thư viện có nhiều điểm mới

Minh Ngọc| 26/09/2011 06:54

(HNM) - Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: Dự thảo Luật Thư viện gồm 6 chương, 37 điều, dự kiến sẽ được các đại biểu xem xét, thảo luận trong chương trình làm việc của Quốc hội khóa XIII.


Dự thảo luật có nhiều điểm đột phá so với Pháp lệnh Thư viện ban hành từ năm 2001 như: Điều 8 của dự thảo đã cho phép thành lập thư viện tư nhân, hay khoản 3 (Điều 14) đã xếp thư viện của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam vào loại hình thư viện chuyên ngành, trong khi pháp lệnh không có. Tương tự, Điều 28 đã cho phép xây dựng, nâng cấp trụ sở theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với yêu cầu của hoạt động thư viện; hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện và kỹ thuật; cấp thiết bị, phương tiện vận chuyển cho các thư viện cấp tỉnh để luân chuyển vốn tài liệu thư viện phục vụ lưu động ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nông thôn, phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân…

Dự thảo Luật Thư viện, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ có tác động tích cực tới hoạt động của các thư viện, phát triển văn hóa đọc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự thảo Luật Thư viện có nhiều điểm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.