Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại quận Cầu Giấy

Vũ Thủy| 22/06/2012 06:17

(HNM) - Ngày 21-6, Đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ TP Hà Nội do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở hai phường Nghĩa Tân, Trung Hòa (quận Cầu Giấy - Hà Nội).


Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh ở hai phường Nghĩa Tân, Trung Hòa có nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở hai phường thường xuyên điều chỉnh theo sự điều động, thay đổi cán bộ. Nhiều công trình dân sinh xây dựng trên địa bàn phường đều được Ban thanh tra, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát chặt chẽ, tạo lòng tin cho nhân dân, không xảy ra tình trạng đơn thư, tố cáo… Đoàn kiểm tra đề nghị, hai phường Nghĩa Tân và Trung Hòa tiếp tục phát huy vai trò của các Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng trong việc giám sát thực hiện các công trình xây dựng nhà ở, dân sinh trên địa bàn; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của các phường cần thực hiện tốt việc thông báo công khai các nội dung để nhân dân biết, những việc nhân dân bàn, giám sát, kiểm tra…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại quận Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.