Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10

Thành Tâm - Minh An - Thanh Hiền - Minh Ngọc| 11/10/2012 06:40

(HNM) - Ngày 10-10, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2012), CATP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với gần 100 văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo CATP Hà Nội cảm ơn sự gắn bó thân thiết của các văn nghệ sĩ, trí thức và khẳng định sự giúp đỡ, động viên kịp thời của nhân dân Thủ đô nói chung, các văn nghệ sĩ, trí thức nói riêng đã góp phần không nhỏ vào những thành tích của CATP, là động lực để mỗi CBCS từng bước hoàn thiện mình...

* Sáng 10-10, Bộ Tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức khánh thành Nhà thi đấu thể thao K10 tại phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội). Nhà thi đấu K10 có diện tích gần 1.500m2, gồm các hạng mục: Sân quần vợt, nhà tập thể lực, nhà tập bắn mô phỏng ảo.

* Giải giao lưu thể thao chiến thắng 2012 Cụm thi đua số 7 kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã kết thúc tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy. 15 DN tham gia ở 4 bộ môn tennis, bóng bàn, cầu lông và kéo co. Kết quả, vô địch kéo co đã thuộc về Tổng Công ty UDIC. Giải nhất bộ môn cầu lông thuộc về đôi nam và đôi nữ dưới 40 tuổi của Công ty TNHH MTV Hanel; giải nhất bóng bàn thuộc về đôi nam hơn 40 và dưới 40 tuổi của Công ty Nước sạch Hà Nội; giải nhất tennis thuộc về đôi nam của UDIC.

* Ngày 10-10, tại di tích nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), Đoàn thanh niên của Sở Nội vụ Hà Nội, Bảo tàng Hậu cần QĐND Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam đã thi tìm hiểu về lịch sử di tích nhà tù Hỏa Lò. Các đội thi lần lượt thể hiện sự hiểu biết về di tích qua 3 phần thi. Đặc biệt, ở bài thuyết trình, các đội đã nói lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của di tích. Kết quả, đội của Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam đã giành giải nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.