Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định

Theo Báo Điện tử ĐCSVN/TTXVN| 12/11/2012 06:13

Ngày 11/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm làm việc tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu (Nam Định), nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012). (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)


Xã Hải Trung có 12.765 nhân khẩu, trong đó 27% là đồng bào theo Đạo Thiên chúa. Phát huy truyền thống anh hùng, tiềm năng thế mạnh của địa phương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Trung đã vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, huyện vào thực tế địa phương và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Đảng bộ Hải Trung đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về "Dồn điền đổi thửa", "Xây dựng nông thôn mới", "Nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học", "đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới".... Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển và mở rộng các ngành nghề, nhất là nghề truyền thống, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ vậy, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, 100% số hộ trong xã đã có điện thắp sáng, phương tiện nghe nhìn và nước sạch để dùng; 90% số hộ có phương tiện xe máy và sử dụng điện thoại... Đến nay, Hải Trung đã cơ bản đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó 6 xóm đạt 11/12 tiêu chí xóm nông thôn mới. Đảng bộ Hải Trung đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, với phương châm "Nói và làm theo nghị quyết, nhận thức đi đôi với hành động", phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; ý kiến trao đổi của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, nhằm đánh giá đúng thực chất, ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và hướng chỉ đạo sắp tới.

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định, đường lối, chủ trương của Đảng là đúng đắn, hợp lòng dân, từ chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới, đến công tác xây dựng Đảng. Chủ trương, đường lối này đã được triển khai thực hiện không chỉ ở Trung ương , mà cả ở cấp chi bộ, đến từng cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, việc triển khai thực hiện và kết quả đạt được không đồng đều ở các địa phương. Tại Nam Định, công cuộc xây dựng nông thôn mới được triển khai nhanh và hiệu quả, đời sống nhân dân đã khác trước nhiều. Nông nghiệp, nông thôn không ngừng đổi mới, phát triển theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa, ngày càng thuận lợi.

Tổng Bí thư hoan nghênh xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế địa phương; tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát huy truyền thống lao động cần cù của nhân dân, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, tiến hành dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, lồng ghép với thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội...

Hải Trung không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới nhưng thực tế ở đây có nhiều điểm cần nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh mô hình nông thôn mới. Đón nhận chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ Hải Trung đã nhanh chóng nắm bắt đúng và trúng tinh thần, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới để vận dụng sáng tạo, triển khai vào thực tế cuộc sống, cụ thể hóa đến từng huyện, xã, xóm, cụm dân cư, hộ gia đình. Cả nước có hàng vạn xã, cứ phải cụ thể hóa ra thì mới là rõ -Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hải Trung đã làm tốt phong trào thi đua, trên cơ sở bàn bạc dân chủ, huy động sức dân, với phương châm: Dân tự làm, xóm là đơn vị hạt nhân, Nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, sức dân có hạn, địa phương cần huy động sức mạnh tổng hợp, với tinh thần hết sức tự giác, từng người, từng tổ chức, từng bà con đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được biết, xã Hải Trung có 600 đảng viên, nhiều năm liên tục là đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư mong Đảng bộ tiếp tục phát huy tính đảng, tính cách mạng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng ở cơ sở, tăng cường đoàn kết nhất trí, thường xuyên gắn bó và lắng nghe ý kiến của nhân dân, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Muốn Đảng mạnh, từng chi bộ, từng đảng viên phải mạnh. Nơi nào chi bộ tốt, phong trào sẽ tốt- Tổng Bí thư chỉ rõ.

Đề cập về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tổng Bí thư nhấn mạnh: Kết quả vừa qua mới chỉ là bước đầu, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần phải làm kiên trì, thường xuyên, lâu dài. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp cao, nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn cũng chính là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Cùng với đấu tranh phòng ngừa, cần kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn và thiệt hại mà cơn bão số 8 vừa gây ra đối với sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh; ghi nhận những kiến nghị xác đáng của địa phương, đặc biệt là việc tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa của một vùng địa linh nhân kiệt.

Các công trình như đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa đã từng bước được xây dựng, nâng cấp từ ngân sách và sự đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả bước đầu mà xã Hải Trung nói riêng, huyện Hải Hậu nói chung đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở trong việc vận dụng các tiêu chí của Trung ương vào thực tế của địa phương. Chính vì vậy đã tạo ra sự đồng thuận để người dân cùng tham gia góp công của, hiến đất, tích cực “dồn điền đổi thửa” để làm cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư cho rằng để xây dựng nông thôn mới thành công thì rất cần sự tham gia tích cực và tự giác của từng người dân, từng gia đình, của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không chỉ với xây dựng nông thôn mới mà với tất cả các công việc khác rất cần sự chủ động, sáng tạo của các cấp cơ sở để biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cùng tham dự Ngày hội có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Trong không khí tươi vui, phấn khởi của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con khu dân cư xóm 4 đã trình diễn những ca khúc, điệu múa, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và cùng nhau ôn lại truyền thống 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/1012).

Lịch sử đã chứng minh vai trò to lớn của Mặt trận trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn dân ta phải tăng cường đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế. Hơn lúc nào hết, Mặt trận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả mà xóm 4 đã đạt được qua một năm thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết ở khu dân cư. Là xóm thuần nông với hơn 1.170 nhân khẩu, bà con trong khu dân cư đã đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tập trung thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ngành nghề dịch vụ, để tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhờ vậy, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 8%; 100% đường bê tông liên xóm được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các câu lạc bộ: người cao tuổi, phụ nữ không sinh con thứ ba... được thành lập và đi vào hoạt động thường xuyên. Phong trào khuyến học khuyến tài phát triển mạnh.

Tổng Bí thư mong muốn bà con khu dân cư xóm 4, cũng như các khu dân cư khác trong tỉnh Nam Định và cả nước, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tăng gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chăm lo phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh tiêu biểu.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, tưởng niệm các vua Trần tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp tại xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.