Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội dành cả ngày thảo luận về sửa đổi Hiến pháp

Theo Dangcongsan.vn| 16/11/2012 12:45

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, ngày 16/11, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Mạnh Hùng


Chiều qua, 15/11, Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có 24 đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung: Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu và quan điểm sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nội dung và phạm vi sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 1992 (như Lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Bộ máy nhà nước…); Cách thể hiện các thành phần kinh tế trong Hiến pháp; Phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ; Cơ quan bảo vệ Hiến pháp; Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp; Quy trình sửa đổi Hiến pháp….

Các ý kiến thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Nội dung, hình thức, đối tượng lấy ý kiến nhân dân; Thời gian lấy ý kiến nhân dân; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân…

Hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phiên họp sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cập nhật thông tin về nội dung phiên thảo luận này để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội dành cả ngày thảo luận về sửa đổi Hiến pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.