Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp

Khánh Thu| 25/11/2012 06:40

(HNM) - Chiều 24-11, sau hai ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và dân chủ, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Đức Pháp chủ và các thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hòa thượng Thích Trí Tịnh là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII; tấn phong 1.341 tăng, ni lên hàng giáo phẩm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư; thông qua dự thảo sửa đổi lần thứ 5 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội gồm 15 điểm, thư của Đại hội gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước…

Diễn văn bế mạc đại hội do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trình bày đã tán thán, biểu dương công đức và nhắc nhở toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước tiếp tục tinh tấn, đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho sự nghiệp phát triển bền vững, ổn định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển bền vững về mọi phương diện. Diễn văn nhấn mạnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng với các tổ chức tôn giáo thân hữu quyết tâm thực hiện đúng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc và chủ nghĩa xã hội".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.