Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Nguyên Hoa và TTX| 28/12/2012 06:22

(HNM) - Chiều 27-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo cấp Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng

* Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Bảo tàng Chiến thắng B-52
(HNM) - Chiều 27-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo cấp Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 (Bộ Tư lệnh Thủ đô). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham quan xác B52 G - tại bảo tàng chiến thắng B52 bị bắn rơi tại làng Ngọc Hà - Hà Nội đêm 27-12 - Ảnh: VGPNEWS


Bảo tàng Chiến thắng B-52 là bảo tàng cấp II trong hệ thống bảo tàng toàn quốc, được xây dựng trong khuôn viên 4.567m2, diện tích trưng bày hơn 5.000m2 cả trong nhà và ngoài trời với 7.115 hiện vật, gồm những vũ khí, khí tài đã lập công trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 như: hệ thống ra đa, tên lửa, cụm pháo phòng không của quân và dân Hà Nội, xác máy bay B-52 của Mỹ; khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử… Sau một thời gian được UBND TP Hà Nội đầu tư nâng cấp, cải tạo, các hạng mục của công trình đã hoàn thành và kịp đưa vào đón các đoàn khách đến tham quan trong dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Tính từ ngày 5-12 đến nay, bảo tàng đã đón 63 đoàn khách đến tham quan với 11.673 lượt người, trong đó có 617 khách nước ngoài…

Trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và cán bộ, nhân viên Bảo tàng Chiến thắng B-52, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành liên quan trong việc hoàn thành cải tạo để bảo tàng kịp đón khách tham quan trở lại trong dịp kỷ niệm 40 năm. Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên Bảo tàng trau dồi nghiệp vụ, phục vụ khách tham quan tốt hơn nữa, để nhân dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

* Chiều 27-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ nêu rõ: Những ngày này cách đây 40 năm, đế quốc Mỹ đã huy động một lực lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật lớn chưa từng có, tiến hành cuộc tập kích đường không với quy mô lớn, mang tên Linebacker II nhằm mục đích hủy diệt các trung tâm kinh tế, chính trị ở miền Bắc. Với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, nghệ thuật quân sự tài tình, tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng, Bác Hồ kính yêu, cộng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không sợ hy sinh gian khổ, cán bộ, chiến sĩ PK-KQ đã sẵn sàng chiến đấu và lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, bộ đội PK-KQ đã bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó có 32 máy bay B-52, góp phần cùng quân dân miền Bắc làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ. Đúng 7h ngày 30-12-1972, Tổng thống Mỹ Ních xơn đã phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc nước ta, đồng thời tiếp tục trở lại bàn đàm phán ở Hội nghị Paris.

Nhân dịp này, Quân chủng PK-KQ đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2013. Theo đó, thời gian tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Quân chủng PK-KQ tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục nghiên cứu nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch; đặc biệt là tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng các lực lượng phòng không, tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.