Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu dương thanh niên điển hình tiên tiến Thủ đô

Việt Tuấn| 07/01/2013 06:28

(HNM) - Tối 6-1, tại Công viên Thống Nhất, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức chương trình "Mừng công năm 2012 - Chào năm mới 2013" nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2012; kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2013), trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu". Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự.

Năm 2012, cùng với việc tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã đảm nhận và hoàn thành 6.791 công trình, phần việc thanh niên; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 30.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh; huy động các nguồn lực tặng học bổng, giải thưởng cho thanh thiếu nhi trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn huy động đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đã xây dựng, tặng 121 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho gia đình khó khăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 43.000 lượt người; xây dựng 12 sân chơi cho thiếu nhi ngoại thành Hà Nội với tổng trị giá 540 triệu đồng; vận động hơn 200.000 người hiến máu tình nguyện; giúp đỡ, hỗ trợ hàng nghìn thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012…

Nhân dịp này, BCH Thành đoàn Hà Nội đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô năm 2012 cho 19 tập thể; TƯ Đoàn tặng Bằng khen cho 40 "thủ lĩnh" Đoàn tiêu biểu các quận, huyện và đơn vị trực thuộc; Hội Sinh viên TP Hà Nội  tặng danh hiệu "Sinh viên Thủ đô thời đại mới" năm học 2011-2012 cho 67 sinh viên xuất sắc theo 5 tiêu chí "bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo".

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2012 cho 10 cá nhân gồm: Phan Thiên Bạch Anh (SN 2002, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội); Phạm Đình Dũng (SN 1986, Nhà hát múa rối Thăng Long); Vũ Đình Quang Đạt (SN 1995, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội); Chu Quang Đức (SN 1984, giáo viên Trường THPT Mê Linh, Hà Nội); Đại úy Nguyễn Tiến Hải (SN 1980, Đội điều tra tổng hợp  CA huyện Sóc Sơn); Chử Nhất Hợp (SN 1985, Viện Huyết học, truyền máu TƯ); Phạm Phước Hưng (SN 1988, vận động viên Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, đơn vị Hà Nội); Võ Trương Như Ngọc (SN 1977, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Y Hà Nội); Nguyễn Thị  Thương (SN 1982, giảng viên ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội); Trung úy Bùi Ngọc Tuấn (SN 1982, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Đây là những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực học tập, công tác, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo vệ ANCT, TTATXH và tình nguyện vì cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương thanh niên điển hình tiên tiến Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.