Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các đơn vị quân đội tham gia xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh

Nguyên Hoa| 23/01/2013 06:47

(HNM) - Ngày 22-1, UBND TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác phối hợp xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện giữa các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền thành phố năm 2012. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng dự hội nghị.

Năm qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Hà Nội đã duy trì thường xuyên 1.500 tổ, đội công tác kiêm nhiệm sẵn sàng tham gia phối hợp với địa phương giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn; duy trì hoạt động 132 cụm địa bàn an toàn, cụm đoàn kết quân dân đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, giúp nhân dân phát triển kinh tế, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.826 lượt đối tượng chính sách; tặng 169 suất quà, 157 nhà tình nghĩa…

Năm 2013, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động phối hợp, phấn đấu giảm 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2012. Định kỳ 2 năm một lần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường hoạt động dân vận và thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 61 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh năm 2012.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các đơn vị quân đội tham gia xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.