Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Mỹ Đức: Hơn 71% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh

Bình Yên| 29/01/2013 06:45

(HNM) - Ngày 28-1, Huyện ủy Mỹ Đức đã triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2013, trọng tâm là khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) và thực hiện 8 chương trình, đề án của huyện gắn với 9 chương trình công tác của Thành ủy.


Ngay quý I, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy rà soát đánh giá công tác quy hoạch, đào tạo, trên cơ sở đó xây dựng đề án luân chuyển cán bộ; đồng thời trong năm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; phấn đấu trên 70% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Năm 2012, Huyện ủy Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 10,4%, giữ vững ANQP, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7%. Qua đánh giá, phân loại, năm 2012 có 40/56 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (chiếm 71,4%), không có đơn vị yếu kém.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mỹ Đức: Hơn 71% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.