Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách tại Hà Đông

Đức Hải| 05/02/2013 13:06

HNMO)- Sáng nay (5-2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết một số gia đình chính sách và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông.

(HNMO)- Sáng nay (5-2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết một số gia đình chính sách và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông.

Đến thăm, chúc Tết gia đình bà Phạm Thị Minh Hồng (sinh năm 1930) là cán bộ lão thành cách mạng, ở phố Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Bí thư Thành ủy bày tỏ vui mừng trước gia cảnh đầm ấm, khang trang, con cháu thành đạt và hiếu thảo. Bí thư Thành ủy chúc bà Hồng luôn mạnh khỏe, con cháu luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình. Tới thăm gia đình bà Phạm Thị Hả là vợ liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ, ở tổ dân phố số 9, phường Phú La, Bí thư Thành ủy chúc gia đình một năm mới vui tươi, an khang, thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc Tết bà Phạm Thị Minh Hồng - cán bộ lão thành cách mạng


Nhân dịp đón Tết Quý Tỵ 2013, Bí Thư Thành ủy Hà Nội cũng đã đến thăm và tặng quà bà Đỗ Thị Chum là hộ nghèo độc thân, ở phố Yên Bình, phường Phúc La. Bí thư Thành ủy lưu ý chính quyền địa phương, quận Hà Đông cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Công ty TNHH MTV cấp nước Hà Đông, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Văn Dũng đã báo cáo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị về tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Theo đó, Công ty được giao nhiệm vụ sản xuất và phân phối nước sạch sinh hoạt cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Hà Đông và các huyện phía Tây thành phố. Hiện nay, công suất sản xuất và phân phối nước của Công ty là 75.000m3/ngày-đêm, trong đó nước sản xuất trực tiếp 40.000m3/ngày đêm; còn lại tiếp nhận từ nguồn nước mặt sông Đà. Năm 2012, Công ty đã cung cấp đủ nhu cầu dùng nước sạch trên địa bàn quận Hà Đông, 2 thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh (huyện Phú Xuyên), xã Tân Hội (huyện Đan Phượng). Doanh thu năm 2012 đạt gần 121 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2013, Công ty tập trung cải tạo hệ thống cấp nước, lắp đặt đồng hồ, phân vùng cấp nước, rà soát khách hàng nhằm đưa tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống dưới 24%.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý, năm 2013 và những năm tiếp theo, ngoài việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực quản lý nhằm giảm thiểu thất thoát nước, Công ty cần hướng tới mục tiêu là mở rộng mạng lưới phục vụ nước sạch tại khu vực nông thôn, từ đó góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách tại Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.