Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần những giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ở Sơn Tây

Quốc Bình| 12/04/2013 06:22

(HNM) - Ngày 11-4, tiếp tục chương trình công tác của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Thị ủy Sơn Tây.


Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020", Thị ủy Sơn Tây đã khảo sát về công tác đảng tại 25 DN ngoài khu vực nhà nước có đảng viên. Năm 2012 đã thành lập mới được 2 chi bộ đảng, kết nạp 36 đảng viên mới. Tổng số tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước của thị xã được nâng lên là 20, với 490 đảng viên. Thị ủy cũng chỉ đạo tổ chức thành lập mới được 5 tổ chức công đoàn cơ sở, 3 chi đoàn thanh niên, 1 chi hội phụ nữ. Năm 2013, Thị ủy Sơn Tây phấn đấu thành lập mới 7 chi bộ đảng, 8 công đoàn cơ sở, 5 chi đoàn thanh niên và 1 chi hội phụ nữ.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá, kết quả thực hiện chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu; chất lượng cơ sở đảng, đoàn thể trong DN ngoài nhà nước chưa cao. Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, Thị ủy Sơn Tây cần xác định nguyên nhân chủ quan là chính, nhất là cấp ủy thiếu quyết tâm và chưa có cách làm phù hợp. Trên cơ sở đó tập trung khắc phục, phấn đấu hoàn thành bằng được chỉ tiêu đề ra cả về số lượng và chất lượng. Tập thể Ban Thường vụ Thị ủy cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới, Thị ủy Sơn Tây cần chỉ đạo tăng cường công tác khảo sát, nắm chắc đặc điểm tình hình DN để có giải pháp cụ thể cho từng trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần những giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ở Sơn Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.