Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 45 năm trường Trung cấp An ninh nhân dân I

Theo TTXVN| 13/05/2013 16:20

Ngày 13-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Lễ cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (15/5/1968 - 15/5/2013) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Trường Trung cấp An ninh nhân dân I.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trường Trung cấp An ninh nhân dân I. (Nguồn: vov.vn)


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực phấn đấu cùng những thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn của Trường Trung cấp An ninh nhân dân I vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 45 năm qua.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, dù trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh hay hòa bình, Trường Trung cấp An ninh nhân dân I đã luôn cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng lớn mạnh; chương trình đào tạo từng bước được mở rộng; phương pháp đào tạo được đổi mới; chất lượng đào tạo được nâng cao; cơ sở vật chất được xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn học viên, cung cấp cho lực lượng công an nhân dân nhiều thế hệ cán bộ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ. Học viên của nhà trường đã có mặt ở khắp mọi miền, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, nhiều đồng chí cán bộ, học viên của trường đã trưởng thành, được cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Công an tin tưởng, giao giữ nhiều trọng trách; nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chủ tịch nước căn dặn: Là cơ sở đào tạo cán bộ an ninh có uy tín của ngành Công an, phát huy truyền thống 45 năm qua, Trường phải quan tâm tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn, học với hành, tăng cường kiến thức thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật kỷ cương, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, sinh hoạt của học viên; tăng cường mở rộng hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho hoạt động của nhà trường.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để trường Trung cấp An ninh nhân dân I ngày càng phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã dự lễ khánh thành công trình và dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại trung tâm khuôn viên nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 45 năm trường Trung cấp An ninh nhân dân I

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.