Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

H.Vân| 20/05/2013 09:12

(HNMO) - Sáng nay, 20/5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.


Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, những tháng đầu năm 2013, kinh tế vĩ mô đất nước chưa thật sự ổn định, còn nhiều khó khăn, thách thức, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng, việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động gặp khó khăn, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu chậm được giải quyết; tồn kho hàng hóa và bất động sản còn lớn... Tình hình đó đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực và đồng bộ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho những năm sau.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 21/6, với nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý nhất là thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Dự án Luật Đất đai sửa đổi, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu nghe Báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Tờ trình và báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.