Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp gỡ 30 tấm gương điển hình tiên tiến ngành công an

Hiền Lương| 03/06/2013 16:45

(HNMO) - Ngày 3-6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Báo Nhân Dân tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến tiêu biểu 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Mở đầu cuộc gặp mặt, ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân- khẳng định: Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.


30 gương mặt điển hình tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố cả nước đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, kỷ niệm sâu sắc trong quá trình công tác. Đó là đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng PC 47 CA tỉnh Nghệ An), Trung tá Sùng A Súa (Phó trưởng phòng An ninh xã hội, CA tỉnh Lai Châu), Thượng tá Nguyễn Thanh Hải (Trưởng CA huyện Tịnh Biên, An Giang), Đại ủy Bùi Thị Thanh Vân (CA tỉnh Khánh Hòa), Đại úy Hoàng Thị Bích Hạnh (trinh sát phòng PA84, CA TP Hà Nội)... Các tấm gương ở nhiều độ tuổi, đang công tác ở các lĩnh vực chuyên môn địa bàn khác nhau, nhưng có điểm chung là đều thấm nhuần lời dạy của Bác, vận dụng sáng tạo và có thành tích cao trong công việc, là tấm gương của lực lượng công an nhân dân cả nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục phát triển phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Suốt chặng đường 65 năm qua, học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, luôn là nội dung trọng tâm của công tác chính trị tư tưởng trong các giai đoạn cách mạng, được phát động liên tục với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an.

Qua tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2013, đã có 211 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, 331 tập thể, 2.112 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp gỡ 30 tấm gương điển hình tiên tiến ngành công an

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.