Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều ý kiến đóng góp cho chính sách trọng dụng nhân tài của Thủ đô

Khánh Thu| 22/06/2013 10:32

(HNM) - Chiều 21-6, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào nội dung 5 tờ trình của UBND TP về thực hiện Luật Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại hội nghị, 5 tờ trình của UBND TP về các vấn đề: Chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô; cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố; chính sách ưu đãi đầu tư phát triển khoa học, công nghệ; thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội; chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện xây dựng công trình văn hóa đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trong đó, một số nhà khoa học cho rằng các tờ trình cần được làm rõ một số khái niệm, xác định mục tiêu cụ thể để nâng cao tính khả thi. Về chính sách trọng dụng nhân tài của Thủ đô, các đại biểu đề nghị cần làm rõ thế nào là nhân tài; cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực lao động trực tiếp như nông dân, công nhân, nhà quản lý, lãnh đạo cũng như các lứa tuổi. Về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, một số chuyên gia cho rằng, cần phân biệt giữa giáo dục chất lượng cao với thực hiện chương trình nâng cao, dịch vụ chất lượng cao trong giáo dục…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều ý kiến đóng góp cho chính sách trọng dụng nhân tài của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.