Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ 8

Bách Sen| 26/07/2013 05:51

(HNM) - Ngày 25-7, Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ 8 cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở góp ý của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII.



Trước đó, sau khi nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao về tính lịch sử, tính tất yếu khách quan, vai trò, sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta; quyền làm chủ của nhân dân; quyền con người và quyền gắn liền với nghĩa vụ của người dân. Tuy nhiên, qua thảo luận tại tổ và hội trường, vẫn còn những ý kiến khác nhau về thành phần kinh tế, vấn đề về tổ chức chính quyền địa phương, hội đồng bảo hiến…

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục thảo luận, nghiên cứu tìm phương án hợp lý nhất trình Quốc hội. Các nghiên cứu, đánh giá cần xây dựng trên cơ sở thực tiễn làm việc, thảo luận với các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập sẽ tiếp thu, chỉnh lý trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ 8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.