Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành tăng dày, tôn tạo cột mốc biên giới tại 10 cặp tỉnh hai nước Việt - Lào

Thanh Hải| 20/08/2013 05:51

(HNM) - Ngày 19-8, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới trên thực địa là thắng lợi chung của hai nước Việt Nam - Lào, có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đáp ứng nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào đã trình bày báo cáo tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa; đồng thời nêu rõ phương hướng thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trong thời gian tới (2013-2014). Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Nghệ An đại diện các tỉnh biên giới phía Việt Nam và Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Hủa Phăn đại diện các tỉnh biên giới phía Lào cũng đã có các bài tham luận tại hội nghị, nêu bật những nỗ lực khắc phục khó khăn gian khổ của các lực lượng trực tiếp tham gia công tác cắm mốc trên thực địa để có được kết quả ngày hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành tăng dày, tôn tạo cột mốc biên giới tại 10 cặp tỉnh hai nước Việt - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.