Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh báo một bộ phận cán bộ có biểu hiện “bảo kê” tội phạm

Vân An| 28/10/2013 08:33

(HNMO) – Ngày 28/10, tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII mở đầu bằng báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.


Báo cáo trên do Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang trình bày.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án của Bộ Tư pháp; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Đánh giá chung từ báo cáo của các ngành công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp cho biết, trong năm 2013, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ án tăng so với cùng kỳ, trong đó tội phạm tham nhũng, vi phạm sở hữu trí tuệ gia tăng, vi phạm về môi trường xảy ra nhiều, hoạt động tội phạm xã hội đen xuất hiện trở lại… Tình hình này bắt nguồn từ công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu sót, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm còn chưa cao, những khó khăn nội tại của nền kinh tế làm xuất hiện nhiều tội phạm…

Những đánh giá trên nhận được sự đồng tình từ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, năm qua, các ngành công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp đã khắc phục khó khăn, triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành kế hoạch. Các báo cáo của ngành đã được chuẩn bị tốt hơn các năm trước, phản ánh khá đầy đủ các mặt công tác.



Tuy nhiên, các báo cáo chưa phản ánh toàn diện tình hình vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, mới đề cập đến việc xử lý một số ngành, lĩnh vực; chưa có báo cáo về xử lý tội phạm của các cơ quan có bộ phận điều tra trong quân đội, hải quan, kiểm lâm; chưa đánh giá sâu những tội phạm có chiều hướng gia tăng về tham nhũng, kinh tế…

Đáng chú ý, về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, năm qua, công tác này có nhiều kết quả tích cực, nhưng việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, kinh doanh có điều kiện còn nhiều sơ hở, quản lý hành chính về TTATXH đạt hiệu quả chưa cao, quy hoạch cấp phép với các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao còn nhiều bất cập, số người chết vì TNGT tăng; chưa quan tâm phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp, xả thải ra môi trường; tình trạng ma túy tăng, mại dâm xuất hiện tương đối phổ biến tại một số địa phương; một bộ phận cán bộ chức quyền có biểu hiện bảo kê cho các băng nhóm trên địa bàn; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn chưa nghiêm; trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ còn yếu, thậm chí có hành vi vụ lợi…

Về phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, năm 2013, số vụ việc phát hiện tăng, chất lượng điều tra được nâng lên, cơ bản đạt chỉ tiêu, có chỉ tiêu vượt nhưng kết quả này vẫn chưa tương xứng với tình hình tội phạm. Chính phủ chưa có biện pháp phát hiện, xử lý kịp thời các băng nhóm xã hội đen, vi phạm gian lận thương mại, trốn thuế; kết quả điều tra xử lý các vụ án tham nhũng tuy tăng về số vụ nhưng chưa tương xứng tình hình thực tế, tiến độ điều tra một số vụ còn chậm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo một bộ phận cán bộ có biểu hiện “bảo kê” tội phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.