Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức trọng thể lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

Nguyên Hoa| 23/07/2014 05:43

(HNM) - Sáng 22-7, tại nhà tang lễ Viện Quân y 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, chiến đấu viên đặc công thuộc Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).



Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tỵ gửi vòng hoa; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn là một trong 21 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay nhảy dù tìm kiếm cứu nạn đường không trên trực thăng Mi-171 bị rơi ngày 7-7-2014. Sinh ngày 2-3-1981 tại xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn nhập ngũ tháng 2-2003, công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), là một chiến đấu viên đặc công chống khủng bố ưu tú, là cán bộ có trình độ võ thuật tinh thông, kỹ thuật điêu luyện, đã đoạt 2 giải nhất võ chiến đấu đặc công toàn quân, 5 giải bắn súng quân dụng; có tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cao, gương mẫu trong khi làm nhiệm vụ.

Bị thương trong vụ tai nạn, mặc dù Viện Quân y 105, Viện Quân y 103, Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã huy động đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi nhất, sử dụng các phương tiện, thiết bị y tế hiện đại nhất tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã hy sinh vào hồi 10h25 ngày 19-7-2014. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn là người thứ 19 hy sinh trong vụ tai nạn máy bay.

Sau lễ truy điệu, thi hài liệt sĩ Tuấn được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Hà Nội. Sáng 23-7, lễ an táng sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Quang (Lục Ngạn, Bắc Giang).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức trọng thể lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.