Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Bắc bộ và chiến công đánh thắng trận đầu - 50 năm nhìn lại”

Nguyên Hoa| 31/07/2014 06:13

(HNM) - Ngày 30-7, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học



Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình; các nhân chứng lịch sử và nhà khoa học tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nêu rõ: "Sự kiện Vịnh Bắc bộ" và chiến công đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964 là đòn mở đầu cho thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, góp phần cổ vũ mạnh mẽ khí thế đánh thắng Mỹ của quân và dân ta.

Với ý nghĩa to lớn của "Sự kiện Vịnh Bắc bộ" và chiến công đánh thắng trận đầu, hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ 4 vấn đề lớn: Âm mưu, thủ đoạn và bản chất hiếu chiến của đế quốc Mỹ khi dựng lên "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ"; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân miền Bắc sớm chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, kịp thời giáng trả đích đáng các hành động khiêu khích và leo thang xâm lược của đế quốc Mỹ; tinh thần cảnh giác cao độ, ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân ta; ý nghĩa, tầm vóc, nguyên nhân thắng lợi của chiến công đánh thắng trận đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Bắc bộ và chiến công đánh thắng trận đầu - 50 năm nhìn lại”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.