Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu cho các mục tiêu vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ

Khánh Thu| 18/10/2014 06:13

(HNM) - Chiều 17-10, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 84 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2014 cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khẳng định, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Hội LHPN Việt Nam trong công cuộc phấn đấu cho các mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra, vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ các lợi ích hợp pháp và chính đáng của chị em. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đề nghị, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham mưu các chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, năm 2014, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được trao cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Từ năm 2003, đây là một trong những giải thưởng cấp quốc gia lớn nhất được trao hằng năm nhằm ghi nhận những cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam cũng đã trao tặng lực lượng Hải quân Việt Nam 1 chiếc xuồng CQ trị giá 4 tỷ đồng, tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 1 tàu tuần tra trên biển trị giá 12 tỷ đồng. Đây là món quà do cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước quyên góp từ tháng 5-2014 để ủng hộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đến hết tháng 9, số tiền ủng hộ là 34,2 tỷ đồng.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tuyên dương 28 nữ sinh thủ khoa trong kỳ thi cao đẳng, đại học năm 2014. 

* Sáng cùng ngày, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm phong trào Ba đảm đang. Tham dự có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hà và hơn 700 cán bộ, hội viên phụ nữ…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN cần năng động, sáng tạo hơn nữa, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước", Kết luận số 55-KL/TƯ của Ban Bí thư TƯ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô và đất nước. 

* Cùng ngày, Hội LHPN thành phố đã khai trương Điểm giao dịch việc làm phụ nữ Hà Nội tại số 6 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, tổ chức phiên giao dịch thứ nhất; trưng bày giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của doanh nghiệp nữ Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu cho các mục tiêu vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.