Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Phong Thu| 22/10/2014 06:01

(HNM) - Ngày 21-10, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh và các thành viên Đoàn giám sát số 1 làm việc với quận Đống Đa về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.



Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 9 tháng năm 2014 thực hiện là 2.251 tỷ đồng, đạt 107,47% kế hoạch; tổng chi ngân sách là 558,3 tỷ đồng, đạt 116,2% so với kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu ước thực hiện năm 2014 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Ghi nhận kết quả đạt được của quận Đống Đa, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị, thời gian tới, quận cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và thu thuế nợ đọng. Đặc biệt, quận cần phát huy vai trò tự quản của các tổ chức đoàn thể, chú ý nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt trong thực hiện giữ gìn trật tự, văn minh đô thị.

Trong hoạt động của HĐND, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu HĐND quận chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp và lựa chọn những vấn đề dân sinh bức xúc để thực hiện giám sát. Đặc biệt, các đại biểu HĐND quận phải phát huy hơn nữa vai trò, từ việc tiếp dân, giám sát đến đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cùng ngày, Đoàn giám sát số 1 đã làm việc với phường Khâm Thiên (quận Đống Đa).

* Ngày 21-10, Đoàn giám sát số 2 do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hoạt làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Phú Xuyên về nội dung trên. Đoàn đề nghị huyện Phú Xuyên đôn đốc chỉ đạo thu ngân sách; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu còn đạt kết quả thấp.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát số 2 đã làm việc với xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.