Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Thành Tâm| 25/10/2014 07:31

(HNM) - Nhiệm kỳ 2009-2014, nhiệm kỳ đầu tiên sau khi Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Hà Nội đã chủ động, sáng tạo trên nhiều mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.


Coi trọng giáo dục tư tưởng, nhận thức

Phong trào hội được thể hiện mạnh mẽ qua nhiều hoạt động, trong đó có cuộc vận động "Thanh niên Hà Nội sống đẹp - sống có ích" được triển khai rộng khắp gắn với cuộc vận động "Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh". Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đánh giá, hoạt động này ngày càng thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, góp phần đề cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, thanh niên. Còn Chủ tịch Hội LHTN thành phố Nguyễn Sỹ Trường khẳng định, các cơ sở hội đã cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung trong các phong trào, cuộc vận động; đồng thời xây dựng các tiêu chí học tập và hành động trong từng đối tượng hội viên, thanh niên gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Tuổi trẻ Thị xã Sơn Tây tích cực tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thái Hiền



Cùng với công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, các cấp hội đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên, thanh niên thông qua diễn đàn "Thanh niên với pháp luật", các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các đợt sinh hoạt chuyên đề... Bám sát thực tiễn đời sống, các cấp hội thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, đồng thời tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia các tổ, đội, nhóm tình nguyện phòng ngừa tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo thanh niên tham gia như "Ngày hội Văn hóa - Thể thao", "Ngày hội Thanh niên khỏe", "Hội khỏe Thanh niên"… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp với quy mô lớn, bài bản, hấp dẫn, hiệu quả, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và góp phần giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên.

Những hoạt động mang dấu ấn thanh niên

Từ chỗ thu hút được sự quan tâm của hội viên, thanh niên, các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội trở nên hiệu quả, có sức sống. Trong đó, hoạt động xã hội từ thiện được hội viên, thanh niên hưởng ứng, tích cực tham gia với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững. Hằng năm, trong các chiến dịch "Mùa hè tình nguyện", "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện", "Tôi yêu Hà Nội", hay các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, Hội LHTN các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, vận động các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đối tượng khó khăn...

Các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp" 5 năm qua của các cấp hội đã lôi cuốn đông đảo hội viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô tham gia. Nhiều hoạt động được tổ chức và duy trì lâu dài, có ý nghĩa xã hội rộng khắp như tổng vệ sinh môi trường; bóc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép; trồng cây, tu sửa điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; làm sạch, đẹp con đường gốm sứ ven sông Hồng và các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Hội LHTN đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), phong trào "Thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", "Bảo vệ dòng sông quê hương", không sử dụng túi nilon, xử lý rác từ đầu nguồn...

Với mục tiêu hỗ trợ nguồn lực về vốn và khoa học kỹ thuật cho hội viên, thanh niên phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho thanh niên cơ hội tiếp cận việc làm, cuộc vận động "Thanh niên Hà Nội lập thân, lập nghiệp vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và đất nước" thời gian qua được các cấp hội quan tâm, đầu tư tổ chức. Các cơ sở hội đã tuyên truyền, khuyến khích hội viên, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, trao đổi học hỏi kinh nghiệm làm giàu chính đáng và lập nghiệp. Tiêu biểu như các mô hình: Hợp tác xã thanh niên, CLB khuyến nông, CLB thanh niên lập thân lập nghiệp, mô hình kinh tế trang trại, khu du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh, các loại hình cửa hàng kinh doanh - dịch vụ do thanh niên góp vốn…

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN TP Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động có chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể, tác động và hỗ trợ được nhiều đối tượng thanh niên cũng như các câu lạc bộ, đội, nhóm tự lập của thanh niên. Với khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh", các cấp hội trong toàn thành phố đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2009-2014, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Vị thế và uy tín của tổ chức Hội LHTN ngày càng được khẳng định.

Kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2009 - 2014

- Kết nạp 317.219 hội viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra (317%).
- Thu hút 72% thanh niên tham gia vào tổ chức Hội và các hoạt động của Hội.
- Thu hút, tập hợp được 30% thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu công nghiệp - chế xuất vào tổ chức Hội...
- Mỗi năm giới thiệu được 18.000 hội viên để kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Mỗi năm tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho 64.903 hội viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 8.106 hội viên, thanh niên.
- Mỗi năm có 94.520 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.
- 100% cơ sở hội xây dựng được ít nhất 1 mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên có hiệu quả
.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.