Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết xử lý nghiêm các hành vi bức cung, nhục hình

Vân An| 25/10/2014 11:12

(HNMO) – Sáng 25/10, Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Tối cao đã báo cáo Quốc hội về kết quả công tác phòng chống vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.


Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thi hành án. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện đã trình bày Báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.

Đáng chú ý, trong báo cáo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Bộ trưởng cho biết ngành Công an sẽ cương quyết xử lý ngiêm minh các hành vi bức cung nhục hình.

Bộ trưởng cho biết, năm qua, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực cua các bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng Công an, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế. Cơ quan chức năng đã xử lý kịp thời những phức tạp về an ninh trật tự, phá hoại, kích động gây rối của các thế lực thù địch, tập trng chỉ đạo giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án tăng 7,67% so với năm 2013. Tội phạm về trật tự xã hội trong năm qua cũng giảm 1,59%; tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ giảm.



Tuy nhiên, hoạt động của các băng, nhóm tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp tại các thành phố và các khu vực giáp ranh, chủ yếu dưới dạng bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá… Số tội phạm về mua bán người, đánh bạc tăng; có 4.904 băng nhóm dưới dạng đánh bạc, bảo kê, cá độ bị phát hiện, khoảng 10.000 đối tượng đã ra đầu thú. Hiện còn 14.000 đối tượng đang bị truy nã.

Theo Bộ trưởng, hoạt động của tội phạm ngày càng có thủ đoạn tinh vi hơn, núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, đối tượng cầm đầu không trực tiếp gây án nên việc phát hiện xử lý gặp nhiều khó khăn. Tội phạm sử dụng súng, vật liệu nổ vẫn diễn ra nghiêm trọng. Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, tác động xấu đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và hoạt động của hệ thống ngân hàng, tài chính.

Toàn quốc phát hiện, khởi tố điều tra 303 vụ tội phạm về tham nhũng. Ngoài những vụ tham nhũng lớn, có tổ chức được phát hiện, tình trạng sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công diễn ra khá phổ biến, song khó phát hiện, do người dân ngại tố cáo, tố giác và thiếu chứng cứ để xử lý.

Tội phạm ma túy, môi trường tiếp tục xảy ra gây nhức nhối trong nhân dân, tai nạn giao thông vẫn là mối lo…

Để khắc phục những tồn tại này, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ. Riêng ngành công an tiếp tục tập trung đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, tội phạm kinh tế, gian lận thương mại; xử lý nghiêm minh các hành vi ức cung nhục hình…

Chiều nay, Quốc hội thảo luận về các báo cáo trên của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết xử lý nghiêm các hành vi bức cung, nhục hình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.