Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Sơn La đẩy mạnh hợp tác, cùng phát triển

Võ Lâm| 23/11/2014 06:11

(HNM) - Chiều 22-11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chủ trì cuộc làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Sơn La...

Tham dự cuộc làm việc còn có các đồng chí Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố; giám đốc các sở, ban, ngành; giám đốc một số doanh nghiệp của hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành


Sau khi xem xét tình hình hợp tác thời gian qua, khả năng hợp tác trong tương lai, TP Hà Nội và tỉnh Sơn La thống nhất đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, y tế và giáo dục. Trong đó, hai địa phương sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư. Hà Nội sẽ vận động các doanh nghiệp (DN) đầu tư và hỗ trợ tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La sẽ tạo điều kiện để các DN của Hà Nội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hai bên cùng phối hợp khai thác và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản, hàng thủ công, mỹ nghệ. Tỉnh Sơn La tạo điều kiện cho các DN của Hà Nội nghiên cứu, hợp tác đầu tư sản xuất, khai thác tài nguyên, khoáng sản; cùng hợp tác khôi phục và phát triển một số làng nghề truyền thống. TP Hà Nội sẽ tăng cường chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La; tạo điều kiện cho tỉnh Sơn La tổ chức giới thiệu sản phẩm tại một số trung tâm thương mại, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm đặc thù tại Thủ đô.

Hai địa phương nhất trí tăng cường hợp tác quảng bá du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch; khai thác các tuyến, tour, điểm du lịch; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để đầu tư phát triển du lịch. Hai địa phương phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm động vật, rau an toàn từ Sơn La về Hà Nội. Hai địa phương nhất trí tạo điều kiện cho các DN hợp tác sản xuất, chế biến và phân phối dược phẩm. Hà Nội giúp đỡ đào tạo chuyên sâu, đào tạo nâng cao cho các cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật điều trị bệnh cho ngành y tế tỉnh Sơn La. Hai địa phương tăng cường tổ chức liên kết đào tạo nguồn nhân lực, mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Lãnh đạo hai địa phương nhất trí giao cho một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng cùng bàn bạc thống nhất chương trình hợp tác để cụ thể hóa các nội dung hợp tác; giao Sở KH-ĐT hai bên làm đầu mối để phối hợp, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư giữa hai bên; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để các ban Đảng, các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa kỳ vọng vào kết quả hợp tác phát triển với TP Hà Nội trong thời gian tới; khẳng định sẽ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh tạo điều kiện, giúp đỡ hỗ trợ các nhà đầu tư, DN của Hà Nội đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Sơn La. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, việc Hà Nội tổ chức thành công bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể đoàn kết thống nhất, vận hành hiệu quả sau hợp nhất xứng đáng cho cả nước học tập và Sơn La cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể của Hà Nội.

Khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội và Sơn La rất lớn Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng cuộc làm việc lần này rất bổ ích, mở ra cơ hội thuận lợi mới để hai bên hợp tác phát triển, song vấn đề quan trọng hàng đầu là việc triển khai trên thực tế. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo, sau cuộc làm việc này, trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương bắt tay vào thực hiện, cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác, xúc tiến các chương trình, dự án, công trình đem lại sự phát triển, tăng trưởng cho cả hai địa phương. Đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh Sơn La sẽ xây dựng và phát triển ngày càng giàu mạnh.

* Trước đó, sáng 22-11, tại trụ sở UBND thành phố đã diễn ra hội nghị Hợp tác xúc tiến thương mại trong tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch giữa TP Hà Nội và tỉnh Sơn La. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Phía tỉnh Sơn La có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Chất; Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh tham dự hội nghị. Trên tinh thần khai thác tối đa thế mạnh của hai bên, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, các đại biểu hai tỉnh, thành phố đã phân tích những khó khăn, bất cập trong quá trình hợp tác nhiều cấp độ thời gian qua, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, thương mại. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, triển khai một số mô hình hợp tác, hỗ trợ cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, việc hợp tác với các địa phương là chủ trương lớn của TP Hà Nội theo phương châm: "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội". Với tỉnh Sơn La, nguyên tắc hợp tác giữa hai địa phương là: Hợp tác cùng có lợi và gắn với sự chia sẻ giữa chính quyền hai địa phương. Mục tiêu chính là khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi bên nhằm cùng nhau huy động hiệu quả các nguồn lực tại chỗ để đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mà các doanh nghiệp là yếu tố chính thực hiện mục tiêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Sơn La đẩy mạnh hợp tác, cùng phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.