Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

Hà Phong - Tư Đô| 27/12/2014 06:19

(HNM) - Ngày 26-12, tại Hà Nội, Ban Nội chính TƯ tổ chức hội nghị giao ban với Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ, Bắc miền Trung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014.


Theo báo cáo, năm 2014, Ban nội chính các tỉnh, thành ủy đã kịp thời tham mưu với cấp ủy biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động gây rối, phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời tiếp nhận 11.709 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện xác minh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết 549 đơn; lựa chọn 430 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến ANQG, TTATXH, còn có ý kiến khác nhau để theo dõi, đôn đốc xử lý, được dư luận đánh giá cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, các đại biểu nhất trí sẽ cùng thi đua phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý vụ án, vụ việc về nội chính, tham nhũng. Ban nội chính các tỉnh, thành ủy hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra các vụ việc; xử lý tin báo tố giác, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; đề xuất chế độ đặc thù đối với cán bộ làm công tác nội chính, bổ sung bộ máy, biên chế cũng sẽ được nghiên cứu, đẩy mạnh.

* Ngày 26-12, Bộ CA đã họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác CA năm 2014. Năm 2014, Bộ CA đã tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, góp phần giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH. Năm 2014, tội phạm tiếp tục được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013. CA các cấp đã điều tra khám phá 45.490 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 86.886 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,83%; tỷ lệ khám phá các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,3%. Về kinh tế, cơ quan CA phát hiện 13.884 vụ tội phạm về kinh tế (tăng 14,38% so với năm 2013), phát hiện 439 vụ phạm tội tham nhũng, đã khởi tố điều tra, đề nghị truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm...

Đánh giá tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2015 còn diễn biến phức tạp, Bộ CA đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm về ANQG. Bộ CA sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.