Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội cần tạo điểm nhấn trong hoạt động

Việt Tuấn| 05/03/2015 16:53

(HNMO) - Chiều 5-3, Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015.


Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Đó là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới; kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng thời mạnh dạn đề xuất, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng các cấp.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao nỗ lực của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố đã phát huy vai trò tham mưu trên các lĩnh vực, triển khai đồng bộ các hoạt động bằng những chính sách cụ thể và đạt kết quả tương đối toàn diện trong năm 2014, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ và tăng cường bình đẳng giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị trong năm 2015, hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố cần tạo điểm nhấn. Trước hết cần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và hội phụ nữ đối với công tác bình đẳng giới, tiếp tục triển khai các đề án liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hội LHPN thành phố cần xây dựng đề án tuyên truyền tập trung vào 2 vấn đề đang được xã hội quan tâm là mất cân bằng giới tính khi sinh và việc chăm sóc, kiểm soát sức khỏe của phụ nữ nông thôn. Tổ chức phối hợp rà soát tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp, có kế hoạch bồi dưỡng, phát hiện nhân tố mới trong quy hoạch, giới thiệu nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp gắn với chuẩn bị bầu cử đại biểu đại biểu HĐND và Quốc hội nhiệm kỳ tới đảm bảo đạt tỷ lệ nữ theo quy định.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đac gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tầng lớp phụ nữ Thủ đô nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, đồng thời trân trọng biểu dương các thế hệ cán bộ đã và đang đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội cần tạo điểm nhấn trong hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.