Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Tổ chức Trung ương chọn xã đại hội điểm tại Hà Nội

Bình Yên| 29/03/2015 09:26

(HNMO) - Sáng nay 29-3, Đảng bộ xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.



Đây là một trong những đảng bộ cấp xã được Ban Tổ chức TƯ chọn tổ chức đại hội điểm các chi, đảng bộ cơ sở toàn quốc. Tổ công tác số 7 của Ban Tổ chức TƯ, tổ công tác của Ban Tổ chức Thành uỷ tới dự, theo dõi, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn cảnh Đại hội.


Trong phiên khai mạc, Đại hội đã thảo luận về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Đại hội thống nhất nhận định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Kinh tế tăng trưởng bình quân 10,5%/năm. Cơ cấu kinh tế giảm tỷ trọng về nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã ước đạt 324 triệu đồng/ha, tăng 197 triệu đồng/ha so với năm 2010. Năm 2013, xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 3 tiêu chí cơ bản đạt, 2 tiêu chí chưa đạt. Thanh Đa phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Đại hội cũng đánh giá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế xã còn chậm, tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp- dịch vụ chưa cao, quy mô sản xuất chưa đồng bộ, đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số chi uỷ chưa sâu sát, thiếu kiên quyết, chậm đổi mới. Trình độ, năng lực, phương pháp công tác một số cán bộ xã, thôn chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại hội nhất trí xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là tập trung xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp. Thanh Đa phấn đấu tăng trưởng kinh thế hằng năm đạt 11%. Cơ cấu kinh tế còn 25% nông nghiệp, 45% tiểu thủ công nghiệp-xây dựng chiếm 45%, dịch vụ thương mại chiếm 30%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, giảm hộ nghèo xuống dưới 2%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên, từ 60% chi bộ trở lên đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Chiều nay, Đại hội tiến bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Tổ chức Trung ương chọn xã đại hội điểm tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.