Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Thành ủy thăm các gia đình có công với cách mạng

Hiền Thu| 24/04/2015 22:01

(HNMO) - Chiều 24-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu có công với cách mạng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm ga đình ông Phùng Ngọc Minh



Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diên, sinh năm 1920, ở Tập thể Đại học Dược, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (là vợ của Liệt sỹ Thái Duy Biểu, hy sinh năm 1951 và là mẹ của Liệt sỹ Thái Duy Long, hy sinh năm 1973), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự mất mát, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng được đất nước như ngày hôm nay có sự đóng góp công sức của nhiều người, nhiều thế hệ. Ghi nhận sự quan tâm của chính quyền quận Hai Bà Trưng và phường Đồng Nhân đối với các gia đình chính sách, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn thời gian tới, chính quyền quận và phường tiếp tục quan tâm, động viên tốt hơn nữa về vật chất và tinh thần để làm tròn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

...và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diên



Thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thục, sinh năm 1940, là anh ruột của Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định sự hy sinh của Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” là vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt là đã giúp thế hệ trẻ ngày nay hiểu rõ hơn về một thế hệ cầm súng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cao đẹp.

Đến thăm gia đình ông Phùng Ngọc Minh, sinh năm 1940, là thương binh hạng 1/4, tại xóm Vực, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự vui mừng vì sau khi phục viên về địa phương, cựu chiến binh Phùng Ngọc Minh vẫn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành và gương mẫu trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Đồng chí mong muốn, thanh niên xã Hòa Xá nên phát huy truyền thống của quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn”, tiếp bước cha bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Thành ủy thăm các gia đình có công với cách mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.