Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Hải quân Việt Nam

Theo Chinhphu.vn| 25/04/2015 15:55

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới hội nhập, sứ mệnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam càng cao cả, lớn lao. Cùng với bảo vệ chủ quyền vùng biển, lực lượng Hải quân cần tiếp tục làm tốt các hoạt động bảo vệ: ngư dân, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học.


Nhân kỷ niệm 60 ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, sáng 25/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật các cá nhân, đại diện tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Quân chủng Hải quân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà lưu niệm cho đại biểu Quân chủng Hải quân. Ảnh: QĐND


Tại buổi gặp, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, cùng các đại biểu đại diện các đơn vị đã báo cáo Chủ tịch nước thành tích của Quân chủng Hải quân trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Trải qua 60 năm phấn đấu liên tục và bền bỉ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Phát huy truyền thống trong công cuộc kháng chiến cứu nước, trong thời kỳ mới, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, nắm chắc, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển. Hiện nay, Quân chủng Hải quân tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về mọi mặt, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, trật tự trên các khu vực biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng anh dũng chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục của Mỹ, làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, cùng quân dân miền Bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ; là lực lượng đầu tiên và nòng cốt trong rà soát phá hàng ngàn quả thủy lôi và bom từ trường trên sông biển miền Bắc; sáng tạo ra cách đánh đặc công độc đáo, táo bạo, chiến đấu trong lòng địch và phương thức vận chuyển độc đáo táo bạo, nhưng hết sức hiệu quả, làm nên con đường chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thần tốc, táo bạo chủ động tiến công giải phóng các đảo thuộc chủ quyền, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trọn vẹn của dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Lào và cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực sự là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên biển. Hiện nay trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Quân chủng Hải quân đã tích cực đổi mới công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biện pháp xử lý và chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho nhân dân làm ăn trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân trong suốt 60 năm qua.

Chủ tịch nước mong rằng, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xây dựng Quân chủng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân tổ chức lễ báo công tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: QĐND


Chủ tịch căn dặn, càng trong bối cảnh tình hình còn nhiều phức tạp, Hải quân Nhân dân Việt Nam càng cần nâng cao bản lĩnh, sáng suốt xử lý các tình huống, tô thắm trang sử truyền thống của lực lượng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới hội nhập, sứ mệnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam càng cao cả, lớn lao. Cùng với bảo vệ chủ quyền vùng biển, lực lượng Hải quân cần tiếp tục làm tốt các hoạt động bảo vệ: ngư dân, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học.

Với mong muốn duy trì môi trường hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, ổn định để phát triển Hải quân Nhân dân Việt Nam cần tiếp tục xây dựng lực lượng cách mang, chính quy tinh nhuệ hiện đại, làm tốt đối ngoại quốc phòng, cả trong khu vực và ngoài khu vực, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam, sức mạnh chính nghĩa của quân đội Việt Nam./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Hải quân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.