Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức lễ kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, ý nghĩa

Quốc Bình| 06/05/2015 14:24

(HNMO) - Sáng 6-5, tại trụ sở UBND thành phố, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp, thảo luận về các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có lễ kỷ niệm cấp quốc gia dự kiến tổ chức ngày 18-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kết luận tại Hội nghị.


Lễ kỷ niệm cấp quốc gia dự kiến tổ chức sáng ngày 18-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được Trung ương ủy quyền cho thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tô Văn Động trình bày báo cáo công tác chuẩn bị buổi lễ để xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương về một số nội dung quan trọng như bộ nhận diện trang trí và các vật phẩm liên quan đến lễ kỷ niệm, chương trình văn nghệ, về công tác an ninh, công tác phục vụ...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố Hà Nội, đồng thời tin rằng với kinh nghiệm tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

Thay mặt Ban Tổ chức kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã phân công cụ thể cho các cá nhân, đơn vị phụ trách từng phần việc của lễ kỷ niệm cấp quốc gia, cùng giới hạn thời gian hoàn thành. Phó Bí thư Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ, các cá nhân, tập thể của thành phố được phân công cần nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức lễ kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, ý nghĩa. Đồng chí lưu ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan liên quan chủ động rà soát công việc, bảo đảm tiến độ thời gian, đặc biệt là trong quá trình thực hiện phải chú ý chi tiết, không để xảy bất kỳ sai sót nào.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phê bình một số quận, huyện, thị triển khai tuyên truyền trực quan dịp 30-4 còn chậm, có nơi còn để xảy ra sai sót đáng tiếc. Đồng chí yêu cầu các quận, huyện, thị phải triển khai xong việc tuyên truyền trực quan kỷ niệm 125 Ngày sinh của Bác trong ngày 10-5.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức lễ kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.