Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII

Ngân Hạ| 29/06/2015 09:02

(HNMO) - Sáng nay (29/6), Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.

Đến dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; lãnh đạo các Ban đảng TƯ và một số sở, ban, ngành TP cùng 214 đại biểu, đại diện cho hơn 7000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Thạch Thất.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII


Phát biểu khai mạc ĐH, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư huyện uỷ Thạch Thất cho biết, với chủ đề "Phát huy truyền thống văn hoá - anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh", ĐH Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. ĐH có nhiệm vụ tổng kết đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đi sâu phân tích cả về ưu điểm, tiến bộ, tồn tại, yếu kém để từ đó xác định đúng tiềm năng, lợi thế để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hiệu quả nhất trong nhiệm kỳ tới; Thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện của TƯ trình ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu đúng cơ cấu, bảo đảm tính liên tục, kế thừa theo tinh thần chỉ đạo của TƯ và TP để bầu vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI...

Thay mặt Đoàn chủ tịch ĐH, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn đã trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Thạch Thất khoá XXII trình ĐH Đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thạch Thất. Báo cáo chỉ rõ những kết quả đạt được và cả những khuyết điểm hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu khai mạc và trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình ĐH


Cụ thể, Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,89%; tổng nguồn vốn đầu tư trong nhiệm kỳ đạt trên 9,8 tỷ đồng. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 12,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 35 triệu đồng, vượt 116,6% mục tiêu Nghị quyết ĐH đề ra. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư phát triển. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt trên 8,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,3%/năm; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển phong phú, đa dạng. Tổng giá trị năm 2015 ước đạt trên 2,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15%/năm. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực...

Song song với phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hoá - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ; công tác quốc phòng an ninh được bảo đảm; Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được củng cố, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (Khoá XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai tích cực, đạt kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ ra những khuyến điểm, hạn chế như phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đồng đều, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt được mục tiêu nghị quyết ĐH đã đề ra; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ ở một số địa phương chưa tốt, chậm có giải pháp khắc phục; Chất lượng giáo dục chưa đồng đều; Một số nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương chất lượng chưa tốt; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hộ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở một số địa phương, đơn vị còn bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến chưa đồng bộ...

Về nguyên nhân, bên cạnh những yếu tố khách quan như khủng hoảng, suy giảm kinh tế thế giới và cả nước, nguyên nhân chủ quan được chỉ ra là một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt nên thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường...

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015 huyện Thạch Thất vừa được khai mạc chiều 28/6


Đánh giá chung trong nhiệm kỳ qua, với những kết quả đạt được, Đảng bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội của nhân dân trong huyện; bộ mặt và diện mạo của Thạch Thất ngày càng phát triển đúng hướng quy hoạch phát triển chung của Thủ đô.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong 5 năm tới, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá với một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 như tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,68%, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 70 triệu đồng, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 80% số trường mầm non, tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn quốc gia, duy trì 100% số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 1,5% vào cuối năm 2020...

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khoá XXII. Những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2010-2015 được chỉ ra là: Lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH XXII và các Nghị quyết của cấp trên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo chuẩn bị ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Về những hạn chế, khuyết điểm về phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, đối với tập thể Huyện uỷ được chỉ rõ là việc chỉ đạo thực hiện một số chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Thành uỷ, Huyện uỷ đối với hệ thống chính trị có việc chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu có việc thiếu chặt chẽ. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp uỷ trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo, thực hiện kết luận của cấp uỷ có nội dung còn hạn chế.

Đối với cá nhân các đồng chí Huyện uỷ viên, trong sinh hoạt cấp uỷ có đồng chí chưa tích cực tham gia đóng góp vào sự lãnh đạo chung của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện ở địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách ở một số đồng chí hiệu quả chưa cao.

Sau phần biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu do Ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày, ĐH đã nghe một số tham luận của một số đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng; bài học kinh nghiệm và giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng KHCN chuyển đổi mô hình, phương thức sản xuất nông nghiệp tiến bộ, xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu chỉ đạo ĐH vào cuối buổi làm việc đầu tiên, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị biểu dương công tác tổ chức ĐH của huyện uỷ Thạch Thất và chỉ rõ những kinh nghiệm rút ra sau ĐH sẽ góp phần thiết thực vào công tác chỉ đạo vào công tác chuẩn bị ĐH cấp trên cơ sở của TP.

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo ĐH


Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong 5 năm qua. Trước những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm để lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian ngắn nhất.

Cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ trong phương hướng phát triển thời gian tới, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh thêm một số nội dung như phát triển theo định hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp cần chú trọng vừa bảo đảm tỷ lệ cơ cấu kinh tế theo Nghị định ĐH đề ra vừa bảo đảm phát triển những ngành nghề có hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm có sức cạnh tranh, thu hút nhiều lao động tại địa phương.Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá đặc trưng của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hoá và con người phát triển toàn diện...

Ngay sau ĐH, Đảng bộ huyện cần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hực hiện Nghị quyết với giải pháp hữu hiệu, lộ trình thực hiện cụ thể từ nay đến hết 2020.

Chiều nay, ĐH sẽ tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ huyện khoá XXIII và trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình ĐH toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình ĐH XVI Đảng bộ TP Hà Nội. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới sẽ họp phiên thứ nhất.

Dự kiến, ĐH  sẽ kết thúc trong sáng ngày 30/6. Đây là ĐH điểm đầu tiên trong số 4 đại hội điểm cấp trên cơ sở được Thành ủy Hà Nội lựa chọn tổ chức nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo các Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ TP Hà Nội.

Đặt trọn niềm tin

(HNM) - Trao đổi bên lề Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII, các đại biểu, đảng viên và quần chúng đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự sáng suốt của đại hội sẽ là động lực quan trọng đưa huyện phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới. Báo Hànộimới trích đăng một số ý kiến.

Ông Nguyễn Xuân Nhật, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Liên Quan:
Tiếp nối thành công trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố, Thạch Thất đã thực sự "thay da, đổi thịt". Phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống người dân ở nhiều xã chuyển biến toàn diện, nhân dân rất phấn khởi. Hiện nay, cùng với tiến trình xây dựng nông thôn mới đang rất nhanh, Thạch Thất còn có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã thống nhất. Tôi rất tin tưởng, sức trẻ và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của BCH Đảng bộ huyện trong 5 năm qua sẽ được tiếp nối thành công trong nhiệm kỳ mới, đưa Thạch Thất trở thành huyện phát triển hàng đầu của Thủ đô.

Bà Đinh Thị Hương, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất:
Đời sống người dân ngày càng khấm khá

Từ khi sáp nhập về huyện Thạch Thất (Hà Nội), quê tôi thay đổi rất nhiều. Đường đi lại tốt hơn, điện cũng đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp về đầu tư các ngành nghề trên địa bàn xã giúp cho người dân thêm công ăn việc làm, kéo theo dịch vụ cũng phát triển. Bản thân gia đình tôi làm nghề dịch vụ cũng được hưởng lợi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sau đại hội, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế thành công hơn, đời sống người dân sẽ ngày càng khấm khá.

Ông Nguyễn Đức Tài, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dị Nậu:
Tin tưởng Thạch Thất sẽ ngày càng giàu đẹp

Dù không còn đảm nhiệm công tác lãnh đạo ở cơ sở nhưng với vai trò đảng viên, tôi sẽ làm hết sức để ủng hộ Đảng ủy xã, Huyện ủy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tôi cũng sẽ vận động người thân, bà con nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ huyện trong thời gian tới. Tôi có niềm tin là huyện Thạch Thất chúng tôi sẽ ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân sẽ ngày càng sung túc hơn.

Vũ Hàghi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.