Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Lưu Tiến Long tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Mê Linh

Quốc Bình| 03/08/2015 14:51

(HNMO) - Sáng nay 3-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.


Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố, Trưởng đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh và Phó chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt. 227 đại biểu chính thức đại diện cho trên 7.400 đảng viên huyện Mê Linh đã tham dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.


Thay mặt Thành ủy phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá, trước nhiều vấn đề mới phát sinh, những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra, tạo ra bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp vào những thành quả chung của Thủ đô trong 5 năm qua, tạo đà cho bước phát triển mới của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng tình với Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt tinh thần phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Huyện cần phát huy lợi thế vị trí địa lý khi được xác định là khu vực phát triển đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, gắn với vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch đa ngành và nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông; trung tâm thương mại; trung tâm dịch vụ y tế cấp vùng phía Bắc thành phố. Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới , trong đó chú trọng xây dựng két cấu hạ tầng, các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn, bảo đảm sự phù hợp với xu thế phát triển của một huyện đang trong quá trình đô thị hóa; khai thác tốt hơn nữa lợi thế về du lịch tâm linh, văn hóa và sinh thái nông nghiệp.

Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung lưu ý trong quá trình phát triển, Đảng bộ huyện Mê Linh cần lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch; tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề cao cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đồng chí yêu cầu, trong từng giai đoạn cụ thể, Đảng bộ huyện cần lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện "nói đi đôi với làm"; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đầu giờ chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh khóa X đã công bố kết quả bầu cử. Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X có 39 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tín nhiệm, bầu đồng chí Lưu Tiến Long giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Hai Phó Bí thư Huyện ủy là các đồng chí Đỗ Minh Tuấn và Đoàn Văn Trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lưu Tiến Long tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Mê Linh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.