Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo

Thanh Hiền| 04/08/2015 16:14

(HNMO) - Ngày 4-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2015-2020).


Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Trần Trọng Dực, Ủy viên Ban Thương vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng 201 đại biểu chính thức.

Các đại biểu về dự Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng phù hợp và thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), phát triển Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong công nhân, viên chức lao động, trọng tậm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” để nâng cao hiệu quả SXKD.

Tổng công ty cần phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn của Thủ đô, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng CNH-HĐH; hoàn thiện phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại, đa ngành và chuyên môn hóa cao trên các mặt công nghệ, quản lý… bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn, công tác sắp xếp doanh nghiệp theo kế hoạch, lộ trình đã được thành phố phê duyệt.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, với vai trò là một trong những doanh nghiệp thương mại hàng đầu của Thủ đô, Tổng công ty Thương mại Hà Nội cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao như dự trữ hàng hóa phục vụ công tác bình ổn giá; cứu trợ và bảo đảm đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt trên địa bàn thành phố; phát triển, mở rộng hệ thống thương mại phục vụ tốt nhu cầu nhân dân trên địa bàn Thủ đô, nhất là tại các khu vực ngoại thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.