Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XX có 43 ủy viên

Minh Huệ| 05/08/2015 15:48

(HNMO) – Hôm nay (5-8), Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức khai mạc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo...

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, 5 năm qua, kinh tế thị xã tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực, với tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân 8,6%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 34 triệu đồng; giải quyết việc làm hơn 15 nghìn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 37,03%; số hộ nghèo giảm bình quân 1,39%/năm, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 2,4%...

Tuy nhiên, báo cáo chính trị đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm; việc khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn thị xã chưa được nhiều; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt kết quả chưa cao; ngân sách đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng được với yêu cầu; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại đại hội


Bên cạnh đó, tiến độ triển khai lập quy hoạch ở một số lĩnh vực còn chậm; đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai có mặt còn hạn chế; tiến độ triển khai một số dự án xây dựng cơ bản, dự án thuê đất còn chậm…

Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và một số chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2020, như: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân từ 9,7%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 41,5 triệu đồng trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới bình quân 0,5%/năm; phấn đấu bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%...

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã đạt được trong 5 năm qua… Đồng thời yêu cầu, đại hội cần phân tích rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó tìm ra những giải pháp, để sớm khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sơn Tây có lợi thế là trung tâm văn hoá lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch, nông nghiệp sinh thái cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô. Yêu cầu đó đặt ra cho thị xã Sơn Tây nhận diện rõ hơn những thuận lợi và khó khăn, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp đồng bộ, nỗ lực phấn đấu để khẳng định được vai trò, vị trí của thị xã là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô. Đây là động lực để Sơn Tây bứt phá toàn diện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phấn đấu xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại II - Đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội”.

Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020)


Trong những năm tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, thị xã cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng đã đề ra. Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, giá trị quần thể di tích lịch sử văn hóa Làng cổ Đường Lâm, Đền Và... thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam… Thị xã cần ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao (trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, khu vui chơi giải trí, khách sạn nhà hàng cao cấp) theo hình thức xã hội hóa đầu tư; khuyến khích thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phát triển du lịch; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng về du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm về du lịch; liên kết hình thành các tuyến du lịch khép kín vùng Sơn Tây - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam - quần thể cảnh quan sinh thái Ba Vì.

Cần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án khu vực hồ Đồng Mô sớm đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, trong đó cần đẩy mạnh sang thành vùng chăn nuôi “gà Mía cao sản”. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, quyết phấn đấu hoàn thành 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo 19 tiêu chí quốc gia.

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XX gồm 43 ủy viên


Bên cạnh đó, về quy hoạch và quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị, căn cứ các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết được phê duyệt, thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự đô thị với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn. Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức và công dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự xây dựng, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng đất đai trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn.

Thị xã cần tích cực kêu gọi xúc tiến đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị, khai thác được mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống đường giao thông, thoát nước, xử lý vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; chỉnh trang vỉa hè, trồng cây xanh trên các tuyến phố để xây dựng thị xã Sơn Tây là đô thị văn minh, hiện đại; môi trường văn hoá tốt đẹp; môi trường sống hấp dẫn, lành mạnh, an toàn.

Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 với 43 ủy viên (nhiệm kỳ trước BCH Đảng bộ thị xã có 45 ủy viên); Ban chấp hành khóa XX sẽ họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Thị ủy. Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XX có 43 ủy viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.