Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển”

Hưng Thịnh| 17/08/2015 14:55

(HNMO) – Đó là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào hôm nay (17-8), tại Bảo tàng Hà Nội.


Hội thảo đã tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính (với 54 báo cáo tham luận): Lịch sử - văn hóa hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội; Nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội; Định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội.

Nhóm chủ đề lịch sử - văn hóa hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội tập trung vào các nội dung: Thăng Long - Hà Nội: Đô thị Việt Nam cổ truyền; Thủ đô Hà Nội thời cận đại; Cách mạng tháng Tám 1945, những bài học kinh nghiệm cho hiện tại; Thủ đô Hà Nội 1946-2008; Thủ đô Hà Nội từ 2008 đến nay; vị thế của Thủ đô đối với cả nước; đặc trưng và bài học phát triển của đô thị Thăng Long-Hà Nội.

Nhóm chủ đề nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội gồm các nội dung: nguồn lực đất đai, tự nhiên, tài nguyên môi trường; nguồn lực con người; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, khai thác nguồn tài nguyên nhân văn; nguồn lực kinh tế-xã hội; mối quan hệ giữ tăng tốc phát triển, về đích sớm với phát triển bền vững; Luật Thủ đô và việc đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống; khai thác và phát huy nguồn lực tổng hợp trong phát triển Thủ đô Hà Nội (thành tựu và kinh nghiệm).

Nhóm chủ đề định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội với các nội dung: quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030; xây dựng nông thôn mới gắn với tăng tốc đô thị hóa ở nông thôn ngoại thành Hà Nội; tổ chức, quản lý các đô thị ở Việt Nam với Thủ đô Hà Nội; tổ chức, quản lý Thủ đô một số nước và kinh nghiệm cho Thủ đô Hà Nội; Thủ đô Hà Nội trong mối quan hệ với các vùng Thủ đô; Thủ đô Hà Nội: mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bền vững; mô hình tổ chức và quản lý thành phố Hà Nội-đô thị trực thuộc trung ương (tổng kết lý luận và thực tiễn).

Hội thảo khoa học “Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển”


Đây là hội thảo khoa học cấp thành phố được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Qua hội thảo, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, các nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý của Hà Nội cùng trao đổi, luận bàn và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi của lịch sử Thăng Long-Hà Nội, đặc biệt là 70 năm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội (1945-2015).

Đồng thời, hội thảo cũng xác định các nguồn lực phát triển Thủ đô, nhất là phát triển đô thị và các nguồn lực đó được khai thác và sử dụng như thế nào trong công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện nay. Qua đó, góp phần làm rõ hơn những thế mạnh, tiềm năng để phát triển và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những giá trị của Thăng Long-Hà Nội, hướng tới xây dựng chiến lược phát triển bền vững Thủ đô trong bối cảnh một thế giới đang đổi thay nhanh chóng và trong yêu cầu phải tăng tốc về đích sớm của Hà Nội những năm cuối thập kỷ thứ hai thế kỷ XXI.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội thảo.


Bên cạnh đó, hội thảo đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong 70 năm qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề phát triển đô thị Hà Nội.

Trên cơ sở hội thảo góp phần làm rõ và bổ sung vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI những vấn đề quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cảm ơn các nhà khoa học đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và trí tuệ để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Các tham luận tại hội thảo đã nêu lên các vấn đề hết sức thiết thực và cụ thể, trong đó có vấn đề quy hoạch, quản lý đô thị, tổ chức hành chính; phân tích và đưa ra giải pháp, khuyến nghị mang tính khả thi cao, qua đó giúp lãnh đạo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo xin lĩnh hội và tiếp thu một cách nghiêm túc những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học để bổ sung và hoàn chỉnh ngay những cơ chế, chính sách của thành phố nhằm phát huy mọi nguồn lực để sớm xây dựng Hà Nội thành một đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, nghiêm túc nghiên cứu những giải pháp, kiến nghị của các nhà khoa học để bổ sung ngay vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (2015-2020). Đây là những ý kiến đóng góp vô cùng quý giá, bởi vậy thành phố xin tiếp thu, đưa vào các nghị quyết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.